Nga điều Su-27 chặn ‘pháo đài bay’ B-52 của Mỹ

Máy bay ném bom B-52H của Mỹ. Ảnh: Reuters
Máy bay ném bom B-52H của Mỹ. Ảnh: Reuters
TPO - Các chiến đấu cơ Nga đã xuất kích 2 lần để ngăn chặn máy bay ném bom B-52H của Mỹ trên vùng biển Đen và biển Baltic.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom B-52H của Mỹ đã chạm trán chiến đấu cơ Su-27 Nga hai lần trong ngày thứ Hai, 17/6.

Cụ thể, các máy bay chiến đấu S-27 Nga đã ngwn chặn các máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ khi các máy bay này tiếp cận biên giới Nga từ biển Đen và biển Baltic.

Số lượng máy bay liên quan đến vụ việc chưa được phía Nga công bố.

Tuy nhiên, Moscow khẳng định các máy bay Mỹ không vi phạm biên giới Nga và được hộ tống rời khỏi khu vực này một cách an toàn.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên dương các phi công Su-27, và nhấn mạnh các chuyến bay của Nga đều được thực hiện theo quy định quốc tế.

Máy bay chiến lược Mỹ - bao gồm cả máy bay do thám - đã hoạt động rất tích cực tại khu vực biên giới Nga trong vài năm qua, theo Tass.

Các cuộc chạm trán giữa máy bay của hai quốc gia cũng thường xuyên xảy ra, và các máy bay Mỹ thường được hộ tống khỏi khu vực này an toàn.

Dù các hoạt động của Mỹ may mắn không mang lại bất kỳ sự cố lớn nào, nhưng Moscow và Washington vẫn liên tục cáo buộc nhau về các hành động thù địch.

Trong khi Moscow khẳng định các chuyến bay của Mỹ gần biên giới Nga tạo ra những căng thẳng không cần thiết, thì quân đội Mỹ cũng liên tục bác bỏ các cáo buộc, đồng thời cho rằng phi công Nga hành xử không chuyên nghiệp.

Hôm 10/6, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã được điều động để ngăn chặn các máy bay trinh sát của Mỹ và Thụy Điển hoạt động gần biên giới Nga trên biển Baltic, nơi NATO tổ chức các cuộc tập trận.

Theo Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.