Cô gái nghi bị bạn trai giết trong phòng trọ: Người mẹ gào khóc gọi tên con

Nghi can Nguyễn Duy Cường và nạn nhân 19 tuổi V.T.Q.T
Nghi can Nguyễn Duy Cường và nạn nhân 19 tuổi V.T.Q.T
TPO - Nhiều người sống tại khu nhà trọ không hề hay biết việc cô gái trẻ sinh năm 2000 bị sát hại, đến cả mẹ nạn nhân, khi công an tới hiện trường khám nghiệm mới vội về nhà, gào khóc gọi tên con...

Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ bị sát hại tại khu nhà trọ phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) chiều 17/6 vừa qua, ngày hôm sau nhiều người dân sinh sống tại khu vực trên vẫn bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Bước đầu nghi phạm được xác định là Nguyễn Duy Cường (SN 1994, quê Lào Cai) còn nạn nhân là V.T.Q.T (SN 2000, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) hiện đang thuê trọ tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Sau khi sát hại bạn gái, Cường bỏ trốn lên Lạng Sơn và tới cơ quan chức năng tại đây đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo chủ nhà trọ, T. và mẹ tới thuê trọ tại khu vực trên từ trước Tết vừa qua, chỉ đến khi công an tới báo tin mở cửa căn phòng trọ thì gia đình và mọi người mới biết chuyện.

“Hai mẹ con T. thuê hai phòng trọ ở riêng. Mẹ cô gái đi bán xôi, bánh bao,... ngoài khu vực hồ Đền Lừ vào buổi tối. T. mới đi nước ngoài về và chuẩn bị đi tiếp thì xảy ra vụ việc” – chủ nhà trọ nơi cô gái sinh sống chia sẻ.

Theo một người hàng xóm tên Q., chiều qua (17/6), công an tới phong tỏa hiện trường thì mẹ T. trở về thì mới biết sự việc. “Bà mẹ gào khóc tên con gái rất thảm thiết. Người dân tại đây phải đưa mẹ nạn nhân rời khỏi hiện trường để người đàn bà này bình tâm lại” – bà Q. cho biết.

Một nam thanh niên được mời vào hiện trường làm nhân chứng kể lại, cô gái bị sát hại với vết thương trên cổ, máu dính trên người.

Cũng theo người dân, T. và bạn trai thường xuyên cãi nhau tại khu trọ, có lúc còn xảy ra xô xát khiến mọi người phải tới can ngăn.

Cô gái nghi bị bạn trai giết trong phòng trọ: Người mẹ gào khóc gọi tên con ảnh 1

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường tối 17/6.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 16h ngày 17/6, công an nhận được thông tin về việc phát hiện thi thể một cô gái trẻ tử vong trong căn phòng trọ tại ngõ 297 Hoàng Mai.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân. Một xe cứu thương được huy động dừng phía ngoài khu vực xảy ra vụ việc. 

Tối cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường. Quá trình khám nghiệm, trên thi thể cô gái trẻ có vết thương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG