Cựu HLV tuyển Nhật Bản ứng cử 'ghế nóng' Thái Lan

HLV Akira Nishino từng tạo tiếng vang cùng Nhật Bản.
HLV Akira Nishino từng tạo tiếng vang cùng Nhật Bản.
TPO - HLV Akira Nishino – người từng giúp đội tuyển Nhật Bản vào tới tứ kết World Cup 2018, vừa bất ngờ gửi hồ sơ ứng tuyển “ghế nóng” ở đội tuyển Thái Lan.

Sau kết quả thảm hại ở King’s Cup 2019, LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định chia tay HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai và lên kế hoạch tìm kiếm một nhà cầm quân mới. Họ đặt mục tiêu phải đưa về một HLV đẳng cấp để có thể giúp “Voi chiến” trở lại trong thời gian tới, từ đó tạo đà tâm lý hưng phấn nhằm hướng tới vòng loại World Cup 2022.

Theo tiết lộ mới nhất từ truyền thông Thái Lan, trong danh sách ứng tuyển ghế HLV đội tuyển Thái Lan, có một vài cái tên rất nổi tiếng, nổi bật trong đó là Akira Nishino. HLV Akira Nishino năm nay 64 tuổi, từng khoác áo đội tuyển Nhật Bản và được bầu vào đội hình tiêu biểu của J.League mùa 1986 ngày còn thi đấu. Chuyển sang nghiệp HLV, ông từng vô địch J.League 2005, AFC Champions League 2008; hai lần được bầu là HLV hay nhất J.League các năm 2000 và 2005. Năm 2018, Akira Nishino được AFC bình chọn là HLV hay nhất châu Á!

Hai tháng trước thềm World Cup 2018, khi HLV Vahid Halilhodzic bị sa thải, ông Nishino đứng ra nhận trọng trách. Dù chỉ có quãng thời gian ít ỏi để chuẩn bị cho Cúp Thế giới, nhưng tuyển Nhật Bản của ông vẫn gây được ấn tượng vô cùng đậm nét ở nước Nga. “Samurai Xanh” đã quật ngã Colombia, cầm hòa Senegal và suýt thắng sốc Bỉ (đội sau đó giành HCĐ) ở vòng 1/8.

Ngày Nishino và tuyển Nhật về nước, hàng nghìn người hâm mộ tới sân bay chào đón. Dù được ca ngợi là “người hùng” bóng đá Nhật, nhưng Nishino và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đều xác nhận ông không tiếp tục dẫn dắt tuyển Nhật Bản.

Từ đó tới nay, HLV 64 tuổi vẫn chưa nhận thêm công việc nào. Sự xuất hiện của Nishino chắc chắn sẽ khiến cuộc đua vào vị trí HLV trưởng tuyển Thái Lan trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.