Ba lần bị từ chối bàn thắng, HLV Brazil nói lời cay đắng

HLV Tite thất vọng khi Brazil 3 lần bị từ chối bàn thắng.
HLV Tite thất vọng khi Brazil 3 lần bị từ chối bàn thắng.
TPO - HLV Tite đã rất thất vọng khi Brazil bị Venezuela cầm hòa 0-0, đồng thời bóng gió, những quyết định của trọng tài ảnh hưởng đến kết quả trận đấu và đội bóng của ông là những người chịu thiệt thòi.

Ở trận đấu thứ 2 bảng A Copa America sáng nay, đội tuyển Brazil đã để hòa thất vọng trước Venezuela (0-0), dù chơi áp đảo và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn. Điều đáng nói, trong trận đấu này, Selecao đã 3 lần đưa được bóng vào lưới Venezuela nhưng đều bị từ chối.

Cụ thể, phút 38, trọng tài người Chile Julio Bascunan từ chối công nhận bàn thắng cho Brazil sau pha dứt điểm của Roberto Firmino. Chân sút Liverpool bị cho là phạm lỗi với cầu thủ Villanueva trước khi đưa bóng vào lưới. Tới phút 60, Jesus sút tung lưới Venezuela nhưng ông “vua áo đen” tiếp tục từ chối công nhận bàn thắng cho Brazil sau khi tham khảo VAR. VAR xác định Firmino việt vị trước khi chuyền bóng cho Jesus ghi bàn.

Đến phút 87, Everton có cú căng ngang tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Venezuela. Nhờ đó, Coutinho đã dứt điểm tung lưới thủ môn Farinez nhưng một lần nữa trọng tài lại từ chối công nhận bàn thắng cho chủ nhà sau khi tham khảo VAR. VAR xác định Firmino đã để bóng chạm tay khi tham gia tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng này.

Chứng kiến đội bóng liên tục bị từ chối bàn thắng, HLV Tite không giữ được bình tĩnh. Phát biểu trước báo giới, ông cho biết: “Rõ ràng, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn rất nhiều so với Venezuela. Brazil đã kiểm soát trận đấu tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Tôi rất thất vọng khi đội nhà không thể giành chiến thắng. Với những gì đã thể hiện, Brazil xứng đáng có được 3 điểm ở trận đấu này”.

“Trọng tài đã 3 lần từ chối bàn thắng của Brazil. Tất nhiên, ông ấy có lý do của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đây là những quyết định chống lại Brazil, đặc biệt ở bàn thắng thứ 3. Rõ ràng, Firmino đã chạm ngực, chứ không chạm tay nhưng ông ấy vẫn từ chối bàn thắng. Dù sao, cơ hội đi tiếp vẫn còn với Brazil. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu cuối cùng gặp Peru với mục tiêu giành 3 điểm”, HLV Tite nói thêm.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.