Bản tin 8H: Ai là trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng mới tại Vĩnh Phúc?

Một dự án tại Vĩnh Phúc. Ảnh: VTC News
Một dự án tại Vĩnh Phúc. Ảnh: VTC News
TPO - Sau bê bối “vòi tiền” của trưởng đoàn cũ Nguyễn Thị Kim Anh, ông Chu Hồng Uy, Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng, được điều động thay thế vị trí dẫn đầu đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc.

Ngày 14/6/2019, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn ký Quyết định về việc thay đổi đoàn thanh tra tại Vĩnh Phúc. Theo Quyết định này, ông Chu Hồng Uy, Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng, được cử làm trưởng đoàn. Ngoài ông Uy, đoàn còn có 12 thành viên: 2 trưởng phòng, 6 phó phòng và 4 thanh tra viên. Cụ thể, hai phó trưởng đoàn - bà Nguyễn Thị Hồng Châu và ông Đỗ Đức Thắng đều là trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng. 6 phó trưởng phòng gồm các ông bà: Hoàng Thị Hường, Nguyễn Đình Anh, Tạ Văn Dũng, Phạm Duy Khánh, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Quang Hưng. Bốn thanh tra viên gồm: ông Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Hữu Đức, Vũ Văn Tuấn và bà Bùi Thị Liên. Thanh tra Bộ cũng gia hạn thời hạn thanh tra thêm 25 ngày làm việc kể từ ngày 18/6.


Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng Khoa học y tế cấp Nhà nước kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội đồng khoa học y tế cấp Nhà nước có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá thực trạng, trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 50 năm bảo quản, giữ gìn và phục vụ thăm viếng. Thời gian thực hiện trong dịp tu bổ, bảo dưỡng định kỳ Công trình Lăng vào tháng 7 năm 2019. Đồng thời, Hội đồng sẽ đề xuất phương hướng, kế hoạch hợp tác nghiên cứu và các giải pháp khoa học, kỹ thuật để giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trên.


Ngày 19/6, Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn được tổ chức về việc điều động Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, ông Bế Mạnh Quân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn từ ngày 20/6/2019 đến nhận công tác và giới thiệu để Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ông Bế Mạnh Quân là người địa phương đã trải qua nhiều cương vị công tác ở tỉnh và huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn). (XEM CHI TIẾT)


Ngày 19/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 1267-QĐNS/TW, ngày 05/6/2019, Ban Bí thư chuẩn y ông Phan Công Nam, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Phòng Nghiệp vụ III Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/6), khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17giờ. Từ ngày mai nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 3 ngày tới chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh có giá trị từ 8-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. (XEM CHI TIẾT)


Đốt rẫy để trồng hoa màu, ông cụ tử vong trong đám cháy. Theo thông tin ban đầu, ngày 19/6, ông Nguyễn Mực (SN 1931, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đốt cỏ ở rẫy cạnh nhà để trồng hoa màu. Trong lúc đang đốt,  đám cháy gặp gió mạnh nên lửa cháy nhanh, chỉ một lúc đã bao trùm cả đám rẫy nhà ông Mực cũng như căn chòi của ông Mực. Nghe tiếng kêu cứu, một số người làm rẫy gần đó chạy đến dập lửa và gọi lực lượng cứu hỏa. Đám cháy thiêu rụi khoảng 700 m2 rẫy.  Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện ông Mực đã tử vong. Được biết, ông Mực sống cùng vợ trong ngôi nhà nhỏ nằm ở khu vực ít người qua lại.


Cá voi dài hơn 5m dạt vào bờ biển Khánh Hòa. Ngày 19/6, ngư dân xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã chôn xác con cá voi chết trên bờ biển địa phương này, theo tập tục của người dân vùng biển. Trước đó, vào chiều tối 18/6, ngư dân xã Vạn Thọ phát hiện một con cá voi, dài hơn 5m, năng khoảng 2 tấn, trôi dạt vào bờ biển địa phương. Tuy nhiên, con cá voi này đã chết.

Bản tin 8H: Ai là trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng mới tại Vĩnh Phúc? ảnh 1 Ảnh: VTC News
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.