Khám nhà chủ thầu gọi giang hồ bao vây ôtô chở công an ở Đồng Nai

TPO - Cơ quan điều tra tiếp tục thực hiện khám xét nhà đối với Nguyễn Tấn Lương, nghi can trong vụ gây rối trật tự công cộng


Khám nhà chủ thầu gọi giang hồ bao vây ôtô chở công an ở Đồng Nai ảnh 1

Khoảng 17 giờ ngày 20/6, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét nhà ở, cũng là địa chỉ công ty TNHH Phú Gia Lương của Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa). Ông Lương là nghi can trong vụ việc nhóm giang hồ giang hồ vây xe chở công an sau mâu thuẫn lúc đi nhậu.

Vào thời điểm trên, rất đông lực lượng công an có mặt tại trụ sở Cty TNHH Phú Gia Lương nằm trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) để thực hiện lệnh khám xét. Bên ngoài đường, có 2 xe đặc chủng của CSGT và CSTT làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự. Có rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Khám nhà chủ thầu gọi giang hồ bao vây ôtô chở công an ở Đồng Nai ảnh 2

Trước đó, tối 19/6, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng trinh sát Bộ Công an bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Tấn Lương là chủ Công ty TNHH Phú Gia Lương chuyên về lĩnh vực xây dựng.

Khám nhà chủ thầu gọi giang hồ bao vây ôtô chở công an ở Đồng Nai ảnh 3

Theo điều tra, Lương là người đã trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giàng (còn gọi là Giang “36”) đến giải quyết mâu thuẫn trong vụ xô xát tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa) xảy ra vào ngày 12/6.  Sau đó, Giang “36” đã gọi thêm nhóm giang hồ kéo đến chặn xe gây rối, thu hút nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP.Biên Hòa cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 nghi can:  Ngô Văn Giang (thường gọi Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (ngụ huyện Định Quán) và Nguyễn Văn Căn (quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng này đều là đàn em của Giang “36”.

Như thông tin đã phản ảnh, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn uống tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa) giữa nhóm: Nguyễn Tấn Lương; Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng một số người khác và nhóm còn lại gồm Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Nguyễn Quang Trường (42 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa), Đinh Tú Anh (40 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) và Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa).

Theo đó, trong lúc đi ra khu vực quầy lễ tân, anh Hiền có nôn dính vào quần Lương nên xảy ra cự cãi. Sau đó, hai bên có xảy ra xô xát, khiến ông Hải bị thương. Khi nhóm Hiền lên xe rời quán nhậu thì Lương gọi cho Giang “36” đến giải quyết sự việc,

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".