Bóng đá Việt Nam trước ngưỡng cửa lịch sử châu Á

Hà Nội FC không có lực lượng mạnh nhất ở trận bán kết lượt về AFC Cup
Hà Nội FC không có lực lượng mạnh nhất ở trận bán kết lượt về AFC Cup
TP - Hà Nội FC và B.Bình Dương- hai đại diện của bóng đá Việt Nam đều giành kết quả có lợi ở bán kết lượt đi AFC cup 2019 khu vực Đông Nam Á, và có thể sẽ chạm trán nhau ở trận tranh ngôi vương ở đấu trường châu lục.

Sau khi kết thúc 2 trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 - khu vực Đông Nam Á, hai đại diện Việt Nam là Hà Nội FC và B.Bình Dương đều giành những kết quả có lợi.

Đội bóng Thủ đô cầm hòa 1-1 trước Ceres Negros (Philippines) trên sân Panaad. Ghi được bàn thắng trên sân khách là lợi thế rất lớn của Hà Nội FC trước trận lượt về trên sân nhà Hàng Đẫy vào ngày 25/6 tới. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ cần giữ sạch lưới ở trận đấu này là sẽ có mặt tại trận chung kết. Dù vậy, Hà Nội FC đang gặp khó khăn về nhân sự khi chân sút chủ lực Oseini dính chấn thương gối chân phải ở trận bán kết lượt đi này và chắc chắn không thể đá trận lượt về. Trước đó, đội bóng thủ đô phải chia tay trung vệ Đình Trọng đến hết mùa giải. 

Trong khi đó, B.Bình Dương thậm chí còn làm được nhiều hơn thế khi đánh bại đội Á quân Indonesia- PSM Makassar với tỷ số 1-0 trên sân Gò Đậu. Bàn thắng duy nhất do tiền đạo Tiến Linh ghi ở phút 80 của trận đấu. Với việc giữ sạch lưới trên sân nhà, B.Bình Dương hoàn toàn có thể tự tin trước trận lượt về khi làm khách trên sân của PSM Makassar vào ngày 26/6 tới.

Như vậy, người hâm mộ có thể kỳ vọng trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á sẽ là cuộc so tài “nội bộ” của 2 đội bóng Việt Nam. Trang Fox Sports Asia hôm qua đánh giá cao màn trình diễn của Hà Nội FC và B.Bình Dương trong 2 trận bán kết lượt đi vừa qua, đồng thời tin rằng, cả hai hoàn toàn có thể có thêm những kết quả thuận lợi ở lượt về, qua đó đoạt vé vào chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

“B.Bình Dương và Hà Nội FC đã có những trận đấu khó khăn, nhưng quan trọng là họ có được những kết quả thuận lợi. Với lợi thế tâm lý sau trận lượt đi, lượt về cả hai có thể sẽ có thêm kết quả như ý để đụng nhau ở chung kết”, chuyên gia Adwaidh Rajan nhận định.

Nếu B.Bình Dương cùng Hà Nội dắt tay vào chung kết AFC 2019 khu vực Đông Nam Á, Việt Nam sẽ đi vào lịch sử giải đấu này khi lần đầu tiên ở trận chung kết khu vực xuất hiện 2 đội bóng cùng một quốc gia (kể từ khi AFC Cup thay đổi thể thức thi đấu khu vực từ mùa giải 2017). Và hơn thế, Việt Nam chắc chắn sẽ có một đại diện góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất châu lục và sẽ đụng độ April 25, CLB đứng nhất bảng khu vực Đông Á.

MỚI - NÓNG