Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên

TPO - “Đắm mình trong ánh nắng mặt trời sau cơn mưa, thủ đô của Triều Tiên tràn ngập bầu không khí thân thiện”, Tân Hoa Xã viết.
 Nguồn: AP
Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua, 20/6, đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Triều Tiên kéo dài 2 ngày. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 2

Chuyên cơ chở Chủ tịch Tập, phu nhân Bành Lệ Viện và đoàn tùy tùng hạ cánh xuống sân bay Sunan (Bình Nhưỡng) vào giữa trưa. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 3

“Đắm mình trong ánh nắng mặt trời sau cơn mưa, thủ đô của Triều Tiên tràn ngập bầu không khí thân thiện”, Tân Hoa Xã viết. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 4

Khoảng 10.000 người dân Triều Tiên đã xếp hàng tại sân bay để chào mừng nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 5

Lễ đón trọng thể diễn ra tại sân bay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol Ju. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 6

Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 7

Sau buổi lễ, ông Tập rời sân bay. Đoàn xe của nhà lãnh đạo Trung Quốc được hộ tống bởi 21 chiếc mô tô.

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 8

Hàng trăm ngàn người dân Triều Tiên đã xếp hàng dọc đường, vẫy cờ hoa và hô vang “Tình hữu nghị bền chặt Trung Quốc – Triều Tiên”. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 9

Đến đường Ryomyong (trung tâm Bình Nhưỡng), ông Tập chuyển sang một chiếc xe mui trần và cùng ông Kim Jong-un đến thăm Cung điện mặt trời Kumsusan. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 10

“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là lãnh đạo hiếm hoi được Triều Tiên chào đón tại một địa điểm mang tính biểu tượng cao. Điều này thể hiện lòng hiếu khách của nước chủ nhà”, trích Tân Hoa Xã. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 11

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 12

Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 13

Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 14

Chủ tịch Trung Quốc, Chủ tịch Triều Tiên và hai phu nhân trò chuyện tại Cung điện Mặt trời. Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 15

Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 16

Tối cùng ngày, ông Tập cùng phu nhân đã được thưởng thức màn đồng diễn nức tiếng của các nghệ sĩ Triều Tiên tại sân vận động May Day. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 17

Ông Tập Cận Bình là Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên đến thăm Triều Tiên sau 14 năm, trong bối cảnh 2 nước láng giềng đang kỉ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ông Tập Cận Bình đi xe mui trần, vẫy chào người dân Triều Tiên ảnh 18

Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.