Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai
TPO - Thủ tướng chỉ đạo: Nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông về việc giang hồ bao vây xe ô tô chở nhóm công an ở Đồng Nai.

Theo thông tin đã đưa, ngày 12/6, tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm của ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán) có Trung tá Đinh Tú Anh, Trung tá Nguyễn Quang Trường và ông Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực TP.Biên Hòa, đã nghỉ hưu) với nhóm của Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) và Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

 Nguyên nhân được công an xác định, sau khi nhậu ông Hiền có nôn văng dính vào quần của Nguyễn Tấn Lương khiến hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, nhóm của ông Hiền có làm cho ông Hải bị thương.

 Sau đó 2 cán bộ công an này cùng với ông Hiền và ông Hùng lên xe ô tô rời khỏi quán ăn. Tuy nhiên, Lương đã gọi cho Ngô Đình Giang (33 tuổi, thường gọi Giang “36”) đến giải quyết. Giang gọi thêm nhiều đối tượng đến chặn xe của 2 cán bộ công an trên đường Đặng Văn Trơn gây ách tắc giao thông kéo dài.

 Đến nay, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Tấn Lương, Ngô Đình Giang, Nguyễn Duy Kỷ (30 tuổi, ngụ phường An Bình) và Mai Văn Căn (29 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ liên quan là Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh) để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, để xử lý theo quy định của pháp luật, quy định của ngành công an.


MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.