Katie Holmes mặc quần yếm ‘quên’ áo giữa tin đồn Tom Cruise không phải bố Suri

TPO - Katie Holmes dường như chẳng mấy ảnh hưởng trước tin đồn Suri không phải con ruột của Tom Cruise.
Katie Holmes mặc quần yếm ‘quên’ áo giữa tin đồn Tom Cruise không phải bố Suri ảnh 1 Hôm Chủ nhật (23/6, giờ địa phương), cánh săn ảnh bắt gặp Katie Holmes đi mua sắm tại khu phố Upper West Side, quận Manhattan, thành phố New York (Mỹ). 
Katie Holmes mặc quần yếm ‘quên’ áo giữa tin đồn Tom Cruise không phải bố Suri ảnh 2

Nữ diễn viên sinh năm 1978 gây chú ý khi diện quần yếm jeans trẻ trung, nhưng “quên” mặc áo và nội y khoe vai và lưng trần mềm mại. Mái tóc búi cao kết hợp sandal và túi đeo hiệu Chanel giúp cô trông trẻ trung hơn độ tuổi 41. 

Katie Holmes mặc quần yếm ‘quên’ áo giữa tin đồn Tom Cruise không phải bố Suri ảnh 3 Người đẹp tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy ống kính máy ảnh, dường như không mấy phiền lòng trước tin đồn bé Suri không phải con ruột của chồng cũ Tom Cruise.
Katie Holmes mặc quần yếm ‘quên’ áo giữa tin đồn Tom Cruise không phải bố Suri ảnh 4

Trước đó, tạp chí Star dẫn một nguồn tin cho biết, hôm 18/4, Katie thú nhận với con gái Suri rằng, Tom Cruise không phải bố đẻ của cô bé. Thông tin này khiến Suri rất sốc và phản ứng dữ dội. Cũng theo tạp chí này, đây là lý do tài tử "Nhiệm vụ bất khả thi" không về thăm con lần nào kể từ khi ly hôn Katie.

Katie Holmes mặc quần yếm ‘quên’ áo giữa tin đồn Tom Cruise không phải bố Suri ảnh 5

Trong lúc dư luận đang hoang mang, đại diện của Katie Holmes lập tức lên tiếng bác bỏ, khẳng định đó chỉ là tin đồn vô căn cứ, bịa đặt.

Katie Holmes mặc quần yếm ‘quên’ áo giữa tin đồn Tom Cruise không phải bố Suri ảnh 6

Sau 7 năm "đường ai nấy đi" với Tom Cruise, Katie đang mặn nồng bên bạn trai Jamie Foxx. Hai người được sự đoán sẽ sớm có một đám cưới đẹp trong tương lai gần.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.