Cán bộ coi thi tử nạn, Bộ trưởng Giáo dục gửi lời chia buồn

TPO - Gửi lời chia buồn tới gia đình của cô giáo Quảng Trị gặp nạn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng lưu ý, ngoài việc để kỳ thi diễn ra được an toàn, công bằng, nghiêm túc và hiệu quả, thì công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông cũng phải được chú trọng, nhằm giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.  

Ngày 25/6, sau khi đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các điểm thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Hội đồng thi tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, Bộ trưởng đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thì THPT quốc gia tại Đắk Lắk, nhưng cũng đề nghị ngành giáo dục tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình tổ chức kỳ thi này.

Bộ trưởng quán triệt đến lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, đừng vì trọng trách phải đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, mà tạo tâm lý nặng nề trùm lên phòng thi của học sinh. Cần phải tạo cho các em tâm lý thoải mái để đạt hiệu quả cao nhất của kỳ thi năm nay.

Cán bộ coi thi tử nạn, Bộ trưởng Giáo dục gửi lời chia buồn ảnh 1Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Hội đồng thi Đắk Lắk

Công tác đảm bảo an toàn ngoài phòng thi cũng phải hết sức chú trọng như an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông. “Ngày hôm qua (ngày 24/6) tại đại bàn tỉnh Quảng Trị, cô Trần Thị Thúy (giáo viên Trường THPT A Túc, huyện Hướng Hóa) làm nhiệm vụ coi thi tại cụm thi số 31, trên đường về thăm nhà thì không may xảy ra tai nạn. Hậu quả khiến cô giáo tử vong. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cô Thúy, đồng thời quán triệt đến hội đồng thi cả nước ngoài việc đảm bảo an toàn cho kỳ thi, công tác đảm bảo ngoài phòng thi cũng hết sức chú trọng. Đặc biệt là vấn đề đi lại, ăn ở của phụ huynh, học sinh, giáo viên…”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo Sở GDĐT Đắk Lắk đi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Tại điểm thi trường THPT Cư M’gar (huyện Cư M’gar) Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trực tiếp động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên đang thực hiện làm nhiệm vụ coi thi.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".