Công an thông tin vụ 3 người trong gia đình bị đâm thương vong tại nhà

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.
TPO - Được cho là do mâu thuẫn trong gia đình người, con rể dùng dao tấn công khiến mẹ vợ và vợ thương vong. Nghi phạm này cũng được phát hiện tại hiện trường với nhiều vết thương trên cơ thể.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng nay (25/6), thượng tá Nguyễn Hai Mừng (Trưởng phòng tham mưu CA tỉnh Tây Ninh) cho biết, qua thông tin ban đầu, công an xác định vụ 3 người trong một gia đình thương vong xảy ra ngày 24/6 tại xã Tân Hội (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) là do mâu thuẫn gia đình.

Cụ thể, theo thiếu tá Nguyễn Hai Mừng là, khoảng 9h sáng 24/6, Công an xã Tân Hội nhận được tin báo từ người dân có vụ án mạng xảy ra tại gia đình bà Huỳnh Thị Muội (SN 1972).

Công an huyện Tân Châu phối hợp cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Tây Ninh đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ.

Tại hiện trường, bà Muội tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể, con gái bà Muội là Trần Thị Nguyệt (SN 1992) bị một vết đâm ở vai, chồng chị này là Phan Văn Tâm (SN 1981) có nhiều vết thương trên cơ thể. Cơ quan điều tra cũng ghi nhận có nhiều vết gằng co, vết máu và dao ở hiện trường.

“Ngoài người tử vong, 2 người còn lại đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Tây Ninh điều trị, sau khi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tân Châu” – Thiếu tá Mừng thông tin.

Cũng theo thiếu tá Mừng thì: “Hiện chúng tôi giao công an huyện Tân Châu tiến hành điều tra, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong về nguyên nhân vụ án mạng, thiếu tá Nguyễn Hai Mừng nói: “Hiện chúng tôi chưa có kết luận cuối cùng, nhưng thông tin ban đầu là do hai vợ chồng Tâm, Nguyệt xô xát nên bà Muội vào can ngăn và trúng dao của Tâm dẫn đến thiệt mạng”.

MỚI - NÓNG