Bộ Công an nói gì về vụ truy nã ông chủ Nhật Cường?

Bộ Công an nói gì về vụ truy nã ông chủ Nhật Cường?
TPO - Việc truy nã Bùi Quang Huy, ông chủ hệ thống Nhật Cường, không ảnh hưởng gì đến dự án dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết.

Chiều 26/6, Trung tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Bộ Công an.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ các cơ quan liên ngành Bộ Công an, Bộ Công thương rà soát, kiểm tra phản ánh về vụ việc nhãn hàng tivi, máy lạnh Asanzo có dấu hiệu sử dụng linh kiện nhập khẩu nước ngoài để dán mác “made in Việt Nam”, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo và các đơn vị nghiệp vụ đang rà soát, thu thập tài liệu liên quan tới phản ánh của báo chí về vụ việc Asanzo.

Cơ quan công an cũng tiến hành xác minh các công ty liên quan tới công ty Asanzo.Nếu có dấu hiệu vi phạm, sẽ tiến hành xử lý nghiêm minh đúng quy định pháp luật.

Về vụ án Nhật Cường Mobile, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã truy nã trong nước, truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy – Giám đốc Công ty Nhật Cường. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra nên chưa thể trả lời rõ. Công ty Nhật Cường là một trong những đơn vị tham gia dự án Dữ liệu quốc gia về dân cư nhiều năm qua. Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội rà soát, chưa có tài liệu gì. Việc truy nã Bùi Quang Huy không ảnh hưởng gì đến dự án dữ liệu quốc gia về dân cư.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.