Bị ép giá, M.U từ bỏ ý định mua Harry Maguire

Bị ép giá, M.U từ bỏ ý định mua Harry Maguire
TPO - Theo tiết lộ của tờ Mirror, M.U đã từ bỏ tham vọng chiêu mộ trung vệ Harry Maguire sau khi bị Leicester City “hét” giá lên tới 100 triệu bảng.

Kể từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa Hè đến nay, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bỏ ra không ít công sức để tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp nhằm gia cố hàng thủ M.U. Những cái tên được Solskjaer nhắm tới gồm Maguire, Kalidou Koulibaly (Napoli), Presnel Kimpembe (PSG).

Trong số 3 cái tên kể trên, Maguire được xem là ưu tiên hàng đầu, bởi tuyển thủ Anh đã quen và chứng tỏ được giá trị, đẳng cấp ở môi trường thi đấu khắc nghiệt như Premier League. Ngoài M.U, Man City cũng bày tỏ quyết tâm chiêu mộ ngôi sao 26 tuổi.

Bị ép giá, M.U từ bỏ ý định mua Harry Maguire ảnh 1 M.U "chào thua" trong vụ mua Maguire.
Tuy nhiên, M.U vừa từ bỏ ý định mua Maguire. Nguyên nhân do Ban lãnh đạo Leicester yêu cầu mức giá 100 triệu bảng (trả trước 90 triệu bảng cộng với 10 triệu bảng phụ phí). Được biết, “Quỷ đỏ” chỉ muốn đầu tư 60 triệu bảng cho thương vụ này. Cách đây 2 năm, Leicester chỉ phải bỏ ra 17 triệu bảng để mua Maguire từ Hull City. Kể từ đó đến nay, cầu thủ sinh năm 1993 đã tiến bộ vượt bậc và được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất tại Premier League. Đồng thời, Harry Maguire cũng là cái tên không thể thay thế nơi trung tâm hàng phòng ngự đội tuyển Anh. Với việc M.U rút lui khỏi thương vụ này, cơ hội chiêu mộ Maguire sẽ rộng mở hơn với Man City. HLV Pep Guardiola sẵn sàng đầu tư số tiền 65 triệu bảng để hỏi mua trung vệ người Anh. Con số này vẫn kém khá xa so với mức giá mà Leicester yêu cầu. Thế nhưng, việc M.U từ bỏ ý định mua Maguire sẽ giúp Man City có thể “ép giá” Leicester để nhà cựu vô địch Premier League hạ thấp yêu cầu của mình.
Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG