Sập hầm mỏ, 41 thợ khai thác trái phép mất mạng

Một khu mỏ ở Congo. Ảnh: Bloomberg
Một khu mỏ ở Congo. Ảnh: Bloomberg
TPO - Ít nhất 41 thợ khai thác mỏ trái phép đã thiệt mạng khi một phần mỏ đồng và cobalt thuộc sở hữu của công ty Glencore bất ngờ đổ sụp ở phía Đông Nam Congo.

Theo ông Richard Muyej, Thống đốc tỉnh Lualaba (Congo), vụ tai nạn xảy ra hôm qua, 27/6, tại mỏ lộ thiên thuộc sở hữu của Glencore – công ty khai thác mỏ lớn nhất thế giới.

Glencore xác nhận có ít nhất 19 thợ khai thác mỏ trái phép đã thiệt mạng sau khi phần nóc hố mỏ bất ngờ đổ sập.

Trong khi đó, quan chức địa phương nói với Reuters rằng vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của ít nhất 41 người.

“Vụ tai nạn xảy ra khi nhóm thợ thâm nhập khu mỏ một cách trái phép”, Thống đốc Richard Muyej cho biết.

Trước đó, hôm 26/6, một vết nứt trên hố khai thác đã được phát hiện, và công ty khai thác đã gắn biển cảnh báo màu đỏ. Tuy nhiên, các thợ mỏ đã bất chấp nguy hiểm và bỏ qua lời cảnh báo này.

Tình trạng khai thác thủ công ở khu vực rìa các hầm mỏ khai thác thương mại là một vấn đề nhức nhối ở châu Phi.

Các kĩ năng thô sơ, lỗi thời của thợ khai thác mỏ thủ công thương gây nên những vụ tai nạn không đáng có.

Glencore cho biết mỗi ngày có trung bình khoảng 2.000 thợ mỏ trái phép lẻn vào khu mỏ của công ty này ở ngoại ô thành phố Kolwezi, gần biên giới Zambian.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.