Tiến sĩ lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi được giảm án

TPO - Ngày 28/6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, 43 tuổi, tiến sĩ, giảng viên Trường đại học Bạc Liêu về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" để lừa tình hàng loạt phụ nữ.

Trước đó, TAND thành phố Bạc Liêu xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thịnh 6 tháng tù giam do "làm giả con dấu, giấy tờ của tổ chức, cơ quan".

Tiến sĩ lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi được giảm án ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Văn Thịnh lãnh án 3 tháng tù giam

Ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Văn Thịnh có đơn kháng cáo, yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, cải tạo không giam giữ.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Thịnh tiếp tục yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, đã ăn năn hối cải, nuôi cha mẹ già và 2 con còn nhỏ. Nhưng Hội đồng xét xử không chấp thuận.

Theo cáo trạng của Viện KSND, bị cáo Nguyễn Văn Thịnh đã có vợ, 2 con sống tại thành phố Bạc Liêu. Trong thời gian bị cáo Nguyễn Văn Thịnh được đi học thạc sĩ, rồi tiến sĩ tại Trường đại học Vinh, bị cáo Nguyễn Văn Thịnh làm giấy kết hôn giả, giấy tờ độc thân giả để lừa hàng loạt phụ nữ, vi phạm luật hôn nhân gia đình, đạo đức xã hội và dư luận phẩn nộ.

Vụ việc bị tố giác khi người phụ nữ là công chức ngành thuế tỉnh Đồng Tháp tố cáo hành vi lừa tình, lừa tiền. Các cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Thịnh đã chung sống như vợ chồng với nhiều phụ nữ và có 5 con rơi với 5 người phụ nữ khác nhau ở Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp...

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thịnh 3 tháng tù giam (được giảm 3 tháng so với án sơ thẩm). 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.