Vào 'biển lửa' ở Hà Tĩnh, tận thấy nghìn người túc trực ngăn giặc hỏa

TPO - Sáng 30/6 trên quốc lộ 1 từ thị trấn Xuân An đến xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), hàng trăm phương tiện cùng hàng nghìn người di chuyển lên rừng để chống "giặc lửa".
Vào 'biển lửa' ở Hà Tĩnh, tận thấy nghìn người túc trực ngăn giặc hỏa ảnh 1 Tại ngã ba Gia Lách, lực lượng CSGT túc trực 24/24 để phân luồng các phương tiện giao thông. Hơn 1km quốc lộ 1A từ thị trấn Xuân An đến xã Xuân Hồng, từng lượt xe cứu hỏa hú còi lao vun vút vào cấp nước cho hai khu vực tổ 1 thị trấn Xuân An và xóm 7 xã Xuân Hồng.
Vào 'biển lửa' ở Hà Tĩnh, tận thấy nghìn người túc trực ngăn giặc hỏa ảnh 2 Từng tốp gồm các lực lượng quân đội, kiểm lâm, công an, đoàn viên thanh niên, người dân... tay gậy, dao leo lên các mỏm núi để phát quang ngăn chặn lửa bùng phát trở lại.
Vào 'biển lửa' ở Hà Tĩnh, tận thấy nghìn người túc trực ngăn giặc hỏa ảnh 3 Các lực lượng chữa cháy tập trung các bìa rừng để phát quang ngăn ngọn lửa cháy xuống khu vực dân cư. Tại xóm 7 và xóm 9 (xã Xuân Hồng) nhiều nhóm túc trực và leo lên một số khu vực có lửa cháy để tiếp tục dập lửa.
Vào 'biển lửa' ở Hà Tĩnh, tận thấy nghìn người túc trực ngăn giặc hỏa ảnh 4 Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước ngăn ngọn lửa cháy trở lại khu vực nhà dân tại tổ 1, thị trấn Xuân An.
Vào 'biển lửa' ở Hà Tĩnh, tận thấy nghìn người túc trực ngăn giặc hỏa ảnh 5 Các vòi nước được đấu nối sẵn sàng tại nhà  dân nằm sát mép rừng phòng ngọn lửa cháy tới.
Vào 'biển lửa' ở Hà Tĩnh, tận thấy nghìn người túc trực ngăn giặc hỏa ảnh 6 "Tôi sống gần 60 năm ở đây nhưng chưa bao giờ thấy rừng cháy khủng khiếp như lần này. Mấy ngày hôm nay chính quyền và người dân xã Xuân Hồng đều tập trung chữa cháy. Đến lúc này ngọn lửa cơ bản khống chế được nhưng lửa vẫn âm ỉ và có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào", một người dân tham gia chữa cháy tại thôn 7, xã Xuân Hồng nói.
Vào 'biển lửa' ở Hà Tĩnh, tận thấy nghìn người túc trực ngăn giặc hỏa ảnh 7

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 28/6 tại tiểu khu 92, thuộc rừng thông thị trấn Xuân An. Do nắng nóng lâu ngày kèm theo gió Lào thổi mạnh nên khi ngọn lửa bùng cháy đã lan rộng rất nhanh uy hiếp nhiều khu vực dân cư sinh sống trên địa bàn thị trấn Xuân An và các xã lân cận. Chỉ trong chốc lát, khói, bụi lan tỏa ra cả quốc lộ 1A, đường tránh thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ảnh hưởng đến giao thông. Đường dây điện cao thế, đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng, Hà Tĩnh đặt trong tình trạng báo động.

Tối cùng ngày, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn cao hàng chục mét bao trùm thị trấn Xuân An và thị trấn Nghi Xuân. UBND huyện Nghi Xuân huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an, đoàn viên thanh niên, người dân cùng sự hỗ trợ thiết bị chữa cháy được điều động từ tỉnh Nghệ An sang để chữa cháy.

Trước sự hung dữ của ngọn lửa, gần 100 hộ dân tại tổ 1, thị trấn Xuân An được di dời khẩn cấp trong đêm 28/6. Khắp các ngả đường, người dân bơm nước và dẹp đường để lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường. Khoảng 23 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, khoảng vài giờ sau, những hộ dân tại tổ 1, thị trấn Xuân An hốt hoảng khi ngọn lửa lại tiếp tục bùng cháy. Sáng ngày 29/6, ngọn lửa bùng phát mạnh hơn và cháy lan sang khu vực rừng xã Xuân Hồng.

Để đề phòng ngọn lửa cháy xuống khi vực người dân ở và kinh doanh, lực lượng chức năng tháo các cột bơm xăng dầu ra khỏi 2 cửa hàng, các thiết bị, đồ vật trong 2 cửa hàng này cũng đã di chuyển trong sáng 29/6. Tại các bể chứa xăng dầu đã được lấp cát, bảo đảm an toàn tránh cháy nổ. Các lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại các điểm cháy để chữa cháy và lên các phương án ứng cứu. Thống kê ban đầu, hơn 50 ha rừng thông bị thiêu rụi.

MỚI - NÓNG