Tiết lộ thời hạn hợp đồng giữa Công Phượng và đội bóng Bỉ

Tiết lộ thời hạn hợp đồng giữa Công Phượng và đội bóng Bỉ
TPO - Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, tiền đạo Công Phượng sẽ khoác áo Sint-Truidense VV-CLB đang chơi tại giải vô địch quốc gia Bỉ, theo bản hợp đồng có thời hạn một năm.

Trả lời Tiền Phong sáng nay, Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận Công Phượng sẽ khoác áo CLB Sint-Truidense đang chơi tại giải vô địch quốc gia Bỉ.

"Công Phượng sẽ thi đấu cho Sint-Truidense theo hợp đồng có thời hạn 1 năm, bắt đầu từ mùa giải mới. Hiện tại, chúng tôi đang xúc tiến để Phượng hoàn thành thủ tục sang Bỉ. Sint-Truidense VV cũng đã thực hiện video giới thiệu màn ra mắt của Công Phượng". 

Trước đó, thông tin về việc Công Phượng sang chơi bóng tại Bỉ được tờ Sponichi Annex (Nhật Bản) tiết lộ. Sở dĩ tờ này nắm được thông tin bởi lẽ Sint-Truidense vốn là CLB thuộc quyền sở hữu của công ty DMM.com của Nhật Bản. Hiện tại, đội bóng đang chơi ở giải vô địch quốc gia Bỉ có đến 6 cầu thủ người Nhật là Takehiro Tomiyasu, Yuta Koike, Daichi Kamada, Kosuke Kinoshita, Takahiro Sekine và Wataru Endo.

Tờ báo này mô tả: "Công Phượng cao 1,68 m và có biệt danh Messi Việt Nam. Anh rời HAGL đến Mito Hollyhock năm 2016. Công Phượng không thể hiện được khả năng khi chỉ thi đấu bảy trận, nhưng tích lũy nhiều kinh nghiệm ở Nhật Bản. Ở Asian Cup tháng 1/2019 tại UAE, anh đóng vai quan trọng giúp Việt Nam vào nhóm tám đội mạnh. Mùa này, Công Phượng chơi bóng theo dạng cho mượn tại Incheon United".

CLB Sint-Truiden được thành lập tháng 2/1924, từng giành ngôi á quân quốc gia năm 1966. Đội bóng này hiện đang được dẫn dắt bởi HLV người Bỉ Marc Brys. Ở mùa giải vừa qua, Sint-Truidense xếp hạng 7 tại giải vô địch quốc gia Bỉ.

Như vậy, Công Phượng sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng trọn vẹn 1 mùa giải tại châu Âu, khi những đàn anh trước đó như Công Vinh, Việt Thắng chỉ đá thời vụ vài tháng tại đây. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...