Vì sao Công Phượng chuyển hướng 'xuất ngoại' từ Pháp sang Bỉ?

Vì sao Công Phượng chuyển hướng 'xuất ngoại' từ Pháp sang Bỉ?
TPO - Công Phượng và CLB Sint-Truidense (Bỉ) sẽ chính thức ký hợp đồng vào ngày 5/7 tại TP.HCM.

Trao đổi với Tiền Phong vào sáng nay, Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, Lễ ký hợp đồng giữa Công Phượng và CLB Sint-Truidense sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 5/7 tới.

Được biết, đội bóng Bỉ này chiêu mộ Công Phượng theo hợp đồng có thời hạn một năm. Gia nhập Sint-Truidense, tiền đạo của HAGL có cơ hội chơi bóng tại Giải vô địch quốc gia Bỉ-giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu của bóng đá quốc gia này.

Được biết, CLB Sint-Truidense chính là đội bóng mà cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl từng khoác áo. Ông ghi 33 bàn sau 66 trận trong khoảng thời gian 1972-1974 khi chơi bóng ở đây. Vì thế, nhiều nguồn tin cho rằng, chính HLV Alfred Riedl đã "móc nối" cho Công Phượng và HAGL trong thương vụ này.

CLB Sint-Truiden thành lập tháng 2/1924, từng giành ngôi á quân quốc gia năm 1966. Đội bóng này hiện đang được dẫn dắt bởi HLV người Bỉ Marc Brys. Ở mùa giải vừa qua, Sint-Truidense xếp hạng 7 tại giải vô địch quốc gia Bỉ.

Việc Công Phượng gia nhập CLB Sint-Truidense là một bất ngờ lớn. Bởi cách đây không lâu, phía HAGL từng xác nhận chân sút này sẽ sang Pháp thử việc tại một đội bóng hạng nhì (Ligue 2).

Vì sao Công Phượng chuyển hướng "xuất ngoại" từ Pháp sang Bỉ? "Công Phượng được nhiều đội bóng để ý. Sau khi xem xét các đề nghị, HAGL đã quyết định lựa chọn Sint-Truidense là điểm đến của Công Phượng", Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh tiết lộ lý do trong cuộc trao đổi với Tiền Phong sáng nay.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.