Cơ hội nào cho Công Phượng tại Bỉ?

Công Phượng có lần thứ 3 “xuất ngoại”
Công Phượng có lần thứ 3 “xuất ngoại”
TP - Sau nhiều đồn đoán, bến đỗ mới của tiền đạo Công Phượng chính thức được phía HAGL tiết lộ. Đó là CLB Sint Truidense- đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Bỉ.  

Công Phượng sẽ khoác áo CLB Sint-Truidense (Bỉ) theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Buổi lễ ký kết hợp đồng giữa CLB HAGL và Sint-Truidense sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tại TPHCM, với sự tham dự của đầy đủ lãnh đạo hai bên.

Trả lời Tiền Phong hôm qua, Giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận: “Công Phượng sẽ thi đấu cho Sint-Truidense theo hợp đồng có thời hạn 1 năm, bắt đầu ở mùa giải mới. Hiện tại, chúng tôi đang xúc tiến để Phượng hoàn thành thủ tục sang Bỉ. Sint Truidense đã có video giới thiệu màn ra mắt của Công Phượng”.

Việc Công Phượng gia nhập CLB Sint-Truidense là một bất ngờ lớn. Bởi ban đầu, tiền đạo sinh năm 1995 được đồn đoán sang Pháp thử việc tại Paris FC. Thậm chí, phía HAGL từng xác nhận chân sút này khoác áo CLB Clermont Foot 63 thi đấu tại Ligue 2. Tuy nhiên, thương vụ này sau đó đã đổ bể. Lý giải việc “gió đổi chiều”, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Công Phượng được nhiều đội bóng để ý. Sau khi xem xét các đề nghị, HAGL đã quyết định lựa chọn Sint-Truidense là điểm đến của Công Phượng”.

Một điều khá đặc biệt là, CLB Sint-Truidense chính là đội bóng mà cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl (Áo) từng khoác áo. Ông chơi ở vị trí tiền đạo và ghi 33 bàn sau 66 trận trong khoảng thời gian 1972-1974. Thậm chí, ngay mùa giải đầu tiên (1972/1973) trong màu áo đội bóng mới, tiền đạo Riedl khi ấy lập tức tỏa sáng và ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia Bỉ với 16 pha lập công. Vì thế, nhiều nguồn tin cho rằng, chính HLV Alfred Riedl đã “móc nối” cho Công Phượng và HAGL trong thương vụ này.

Cơ hội nào cho Công Phượng?

Chuyển đến thi đấu cho Sint Truidense, Công Phượng sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu trọn vẹn 1 mùa giải tại châu Âu. Trước đó, cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu chơi bóng là Lê Công Vinh. Cựu tiền đạo xứ Nghệ chơi cho CLB Leixoes SC của Bồ Đào Nha nhưng hợp đồng ngắn hạn, chỉ vỏn vẹn từ 1/9 tới 31/12/2009. Chơi ở Giải Vô địch quốc gia Bỉ có đẳng cấp cao hơn K-League, Công Phượng nhận được nhiều kỳ vọng để phát triển hơn, nhưng sẽ đối mặt với nhiều thử thách hơn.

Tính riêng trong đội hình Sint Truidense, Công Phượng sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với… 5 tiền đạo khác. Đầu tiên phải kể đến cầu thủ đắt giá nhất là Yohan Boli (Bờ Biển Ngà, 2,7 triệu euro), đội trưởng Jordan Botaka (Congo, 1,35 triệu euro), tiền đạo Duckens Nazon (Pháp, 315 nghìn euro), Kosuke Kinoshita (Nhật, 315 nghìn euro), Wolke Janssens (Bỉ, 225 nghìn euro). Công Phượng là cầu thủ có giá trị thấp nhất trong đội hình Sint Truidense (150 nghìn euro). Trang Transfermkart định giá toàn bộ đội hình của CLB này là 25 triệu euro, gần gấp 3 lần giá trị so với đội bóng cũ của Công Phượng- Incheon United (Hàn Quốc).

Với việc phải cạnh tranh vị trí với những cầu thủ có thể hình, thể lực lẫn tư duy chiến thuật trội hơn, tìm kiếm một suất đá chính trong đội hình Sint Truidense đối với Công Phượng rõ ràng rất khó khăn và khốc liệt. Dù vậy, bầu Đức nhiều lần khẳng định, mong muốn lớn nhất của ông là Công Phượng có thể tích luỹ thêm kinh nghiệm, thực sự trưởng thành để cống hiến nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước đó, chân sút sinh năm 1995 đã trải qua hai chuyến phiêu lưu không thành công ở Mito Hollyhock (Nhật Bản) và Incheon United (Hàn Quốc).

Sint Truidense là đội bóng có bề dày lịch sử ở Bỉ với gần 100 năm tuổi (thành lập năm 1924), nhưng chưa từng đoạt chức vô địch quốc gia. Thành tích tốt nhất của CLB này là vị trí Á quân năm 1965. Mùa giải năm ngoái, Sint Truidense cán đích ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 47 điểm sau 30 trận đấu. Họ kém 2 điểm so với đội xếp trên và mất vé tham dự vòng play-off tranh ngôi vô địch.

Sint Truidense là đội bóng có bề dày lịch sử ở Bỉ với gần 100 năm tuổi (thành lập năm 1924), nhưng chưa từng đoạt chức vô địch quốc gia. Thành tích tốt nhất của CLB này là vị trí Á quân năm 1965. Mùa giải năm ngoái, Sint Truidense cán đích ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 47 điểm sau 30 trận đấu. Họ kém 2 điểm so với đội xếp trên và mất vé tham dự vòng play-off tranh ngôi vô địch.

MỚI - NÓNG