Việt Nam có kết quả tích cực trong nghiên cứu vắc-xin dịch tả lợn châu Phi

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, nghiên cứu vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam đang có kết quả tích cực bước đầu (Ảnh: Phạm Anh)
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, nghiên cứu vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam đang có kết quả tích cực bước đầu (Ảnh: Phạm Anh)
TPO - Sau 5 tháng kể từ khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên (ASF), đến nay, Việt Nam đã có kết quả tích cực bước đầu trong nghiên cứu vắc-xin phòng loại dịch bệnh nguy hiểm, hiện đã lan ra 60 tỉnh thành, làm gần 3 triệu con lợn bị tiêu hủy.

Sáng 2/7, tại cuộc họp bàn về giải pháp sử dụng vắc-xin, chế phẩm sinh học trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, sau 5 tháng từ khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại Hưng Yên, đến nay dịch đã lan ra 60 tỉnh thàn.

Có 2,8 triệu con lợn bị tiêu hủy với 166 nghìn tấn thịt, chiếm khoảng 10% tổng đàn lợn cả nước và hiện dịch tiếp tục lây lan. 

 Theo Bộ trưởng Cường, ngay từ đầu, Việt Nam đã đặt mục tiêu về nghiên cứu vắc-xin từ sớm, khi xuất hiện dịch, dù nhiều ý kiến nghi ngờ, vì thế giới chưa tìm ra vắc-xin, trong vòng gần 100 năm qua. 

 Tuy nhiên, sau một thời gian không dài nghiên cứu và lên từ con số 0, đến nay Việt Nam đã có những kết quả tích cực bước đầu về vắc-xin dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, hai đơn vị đang nghiên cứu là Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco (phối hợp Chi cục Thú y vùng VI, thuộc Cục Thú y) đã đưa ra loại vắc-xin, bước đầu khảo nghiệm nghiệp ở diện hẹp có kết quả tích cực.

“Với đà này hướng đi Việt Nam là trúng và hy vọng thời gian không xa, Việt Nam cố gắng có được vắc-xin”, ông Cường nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng Cường, cùng với quá trình nghiên cứu vắc-xin, hiện có nhiều chế phẩm sinh học nâng cao sức đề kháng của con lợn, phối kết hợp với các giải pháp an toàn sinh học cũng cho thấy hiệu quả trong vấn đề phòng tránh dịch tả lợn châu Phi. Hàng chục trang trại ứng dụng chế phẩm, nuôi trong vùng dịch, nhưng đàn lợn không bị chết.

Việt Nam có kết quả tích cực trong nghiên cứu vắc-xin dịch tả lợn châu Phi ảnh 1 Nhiều trang trại ứng dụng các chế phẩm, kết hợp chăn nuôi an toàn sinh học vẫn bảo vệ được đàn lợn, chưa bị dịch tả lợn châu Phi

Cũng theo Bộ trưởng Cường, cơ quan thú y đã phát hiện có những cá thể lợn mang virus dịch tả lợn châu Phi nhưng không chết.

“Đây là một nguồn vật liệu quý và Bộ đã chỉ đạo gửi mẫu đến các trung tâm nghiên cứu lớn quốc tế để phân tích rõ nguồn gene ra sao. Chủng virus còn tồn lưu trên con lợn cá biệt còn sống như thế nào, để phục vụ cho quá trình nghiên cứu tiếp theo”, Bộ trưởng Cường nói.

Tuy nhiên, theo ông Cường, để ra được vắc-xin thương mại, còn một quá trình rất gian nan khác, “mướt mồ hôi” và không hề đơn giản.

Ông Cường vấn cũng lưu ý về ngành chăn nuôi gặp nhiều bất lợi trong hai hiệp định thương mại tự do vừa ký kết là EVFTA và CPTPP. 

“Điểm yếu của ngành chăn nuôi là điểm rất yếu, điểm cốt tử trong hội nhập, và con lợn là gót chân Asin trong chăn nuôi. Đây là ngành chiếm 70% trong rổ thực phẩm, với 2,4 triệu hộ nông dân và hệ thống doanh nghiệp đi theo, trong khi hai, ba năm vừa rồi chao đảo… nếu không điều chỉnh, sẽ phá tan ngành chăn nuôi”, Bộ trưởng Cường nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.