Thua đau Brazil, HLV Argentina trút giận lên... trọng tài

HLV Lionel Scaloni tranh cãi với trọng tài
HLV Lionel Scaloni tranh cãi với trọng tài
TPO - Để thua Brazil tại bán kết Copa America 2019 sáng nay, HLV Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina không "tâm phục khẩu phục". Thậm chí, nhà cầm quân này còn cho rằng trọng tài đã thiên vị ở trận đấu hôm nay khi tuyên bố thẳng: "Tôi không thích trọng tài".
Ở cuộc đọ sức với đội tuyển Brazil tại bán kết Copa America 2019 sáng nay, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni chơi không hề tồi. Tuy nhiên, may mắn đã quay lưng với họ khi 2 lần bóng tìm tới xà ngang và cột dọc khung thành Brazil sau các cú dứt điểm của Aguero và Messi.
Trong khi đó, hàng thủ có phần lỏng lẻo đã khiến Albicelestes phải trả giá đắt. Phút 19, tuyến phòng ngự của Argentina để cho Dani Alves và Firmino phối hợp dễ dàng trước khi tiền đạo này căng ngang cho Gabriel Jesus mở tỉ số với cú dứt điểm ở cự ly gần.

Tương tự ở phút thứ 71, hàng thủ Argentina lại chơi quá tệ để cho Gabriel Jesus băng lên từ giữa sân và chuyền bóng “dọn cỗ” cho Frimino ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Brazil.

 Clip Brazil 2-0 Argentina.

Thua chung cuộc 0-2, Messi và các đồng đội phải nói lời chia tay Copa America 2019 ở bán kết. Sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina tỏ rõ sự tiếc nuối: "Lẽ ra đội xứng đáng vào chung kết phải là Argentina. Kết quả cuối cùng không phản ánh cục diện trận đấu. Chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi đã chiếm lĩnh thế trận và gây cho đối thủ nhiều khó khăn. Argentina thực sự đã chơi như một đội bóng lớn.".

Vị "thuyền trưởng" của Argentina cũng không quên chỉ trích trọng tài Roddy Zambrano khi tuyên bố thẳng: "Tôi không thích trọng tài."

HLV Lionel Scaloni có lý do để "trút giận" lên trọng tài. Ở hiệp 2 trận đấu, có hai tình huống Aguero và Otamendi ngã trong cấm địa Brazil sau nhưng pha va chạm với cầu thủ đối phương. Tuy nhiên trọng tài Roddy Zambrano không cho Argentina hưởng phạt đền. Vị "vua áo đen" này cũng không sử dụng công nghệ VAR để xác định trong hai tình huống kể trên cầu thủ của Brazil có phạm lỗi hay không.

MỚI - NÓNG