THẾ GIỚI 24H: Nga đình chỉ Hiệp ước hạt nhân INF

Tổng thống Putin ký ban hành luật đình chỉ INF
Tổng thống Putin ký ban hành luật đình chỉ INF
TPO - Theo truyền thông Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã quyết định ký đạo luật liên bang về việc đình chỉ Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

Tài liệu tương ứng được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga. Trước đó, hôm 18/6, Hạ viện Nga đã chính thức phê chuẩn dự luật đình chỉ Hiệp ước INF. Thượng Viện Nga sau đó vào ngày 26/6 cũng phê chuẩn dự luật này. Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung (1000-5500 km) và tầm ngắn (từ 500 đến 1000 km) là thỏa thuận giữa Liên Xô và Mỹ được ký năm 1987.


Ngày 3/7, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tận dụng 'sức bật' của cuộc gặp gỡ gần đây giữa Tổng thống Mỹ D.Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại để thúc đẩy các mối quan hệ liên Triều đang bị ngừng trệ. Trong tuyên bố đưa ra mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tin tưởng rằng các vòng đàm phán Mỹ-Triều Tiên sẽ được nối lại vào trung tuần tháng 7/2019.


Rạng sáng 4/7 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kết thúc phiên thảo luận kín kéo dài 2 giờ mà không đạt được đồng thuận trong việc lên án vụ tấn công nhằm vào một trại tạm giữ người di cư ở Libya, do Mỹ không nhất chí đối với tuyên bố dự thảo. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố lên án vụ không kích, nhưng không kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn.


Ngày 3/7, cảnh sát Nhật Bản cho biết hai công dân nước này có thể bị khởi tố vì nỗ lực gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo người phát ngôn cảnh sát Nhật Bản, cảnh sát thủ đô Tokyo đã chuyển hai đối tượng này sang cho các công tố viên điều tra vì lập kế hoạch tới Syria để trở thành các tay súng chống Chính phủ Syria.


Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 90 của cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos đã "kết thúc trong nước mắt" vì hơn 200 khách mời bị ngộ độc thực phẩm. Sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của cựu đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos bắt đầu tưng bừng cho đến khi món ăn quốc dân "adodo với trứng" được bày lên bàn tiệc. Nó đã khiến hơn 200 khách quý của bà Marcos bị ngộ độc và phải nhập viện trong ngày 3/7.


Ngày 3/7 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đạt được một số thỏa thuận liên quan tới hợp tác quốc phòng trong cuộc hội đàm tại thành phố Toronto. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, ông Zelenskiy nêu rõ: "Tôi nghĩ có thể nói một cách thẳng thắn là chúng tôi đã nhất trí về việc cung cấp xe bọc thép và phát triển hợp tác trong lĩnh vực này". Về phần mình, Thủ tướng Trudeau đã xác nhận kế hoạch hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời nói thêm rằng họ cũng vừa bổ sung Kiev vào danh sách khách hàng mua vũ khí của Canada.


Đám tang của Hoàng tử Khalid bin Sultan Al Qasimi đã được tổ chức tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 3/7 sau khi ông được cho là tử vong trong một “bữa tiệc sex và ma túy” ở thủ đô London – Anh. Theo Daily Mail, buổi lễ cầu nguyện diễn ra tại thánh đường Hồi giáo King Faisal. UAE cũng tổ chức 3 ngày quốc tang bắt đầu từ ngày 2/7. Tờ The Sun và các phương tiện truyền thông Anh đưa tin Hoàng tử Al Qasimi, 39 tuổi, được tìm thấy chết trong căn hộ cao cấp ở thủ đô London – Anh hồi đầu tuần này.


Iran cảnh báo sẽ nâng mức độ làm giàu hạt nhân vào cuối tuần này để đáp trả sự thất bại của các bên liên quan trong việc duy trì thỏa thuận vào năm 2015. “Vào ngày 7/7, hàm lượng làm giàu hạt nhân của chúng tôi sẽ không còn duy trì ở mức 3,67%. Chúng tôi từ bỏ cam kết này. Chúng tôi sẽ nâng mức độ làm giàu hạt nhân vượt ngưỡng 3,67% theo nhu cầu của Iran, càng nhiều càng tốt”, Reuters dẫn lời Tổng thống Hassan Rouhani phát biểu trước cuộc họp nội các hôm 3/7.


Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc đã nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán bị ngưng trệ từ tháng 5 vừa qua. Các đại diện thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào tuần tới, để tiếp tục cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây là thông báo đưa ra hôm 3/7 của Cố vấn kinh tế Nhà trắng, ông Larry Kudlow.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 3/7 xác nhận “có người sống sót” trong vụ cháy tàu lặn biển sâu nghiên cứu khoa học, xảy ra hôm 1/7 ngoài khơi nước này, khiến 14 thủy thủ thiệt mạng. Chính phủ Nga cùng ngày tuyên bố tạm thời chưa thể tiết lộ thông tin về vụ cháy này do đây là “bí mật quốc gia”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.