Nắng nóng quay trở lại miền Trung

Nắng nóng khiến người dân phải trùm áo khoác kín mít. Ảnh: Như ý
Nắng nóng khiến người dân phải trùm áo khoác kín mít. Ảnh: Như ý
TP - Sau đợt mưa vừa diễn ra, từ ngày mai, nắng nóng quay trở lại miền Trung và có thể kéo dài nhiều ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa mấy ngày qua, giải nhiệt cho đợt nắng nóng kéo dài gần một tháng với nhiều kỷ lục lịch sử.

Hôm qua, sau khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hải Phòng - Nam Định sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục suy yếu thành vùng thấp rồi tan dần ở Tây Bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Cụ thể, khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rất to. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Riêng khu vực Quảng Trị đến Huế có mưa vừa, mưa to. Tuy nhiên, từ đêm qua, mưa giảm nhanh ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Từ ngày mai (6/7), nắng nóng được cho là sẽ quay trở lại toàn bộ dải miền Trung gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Hình thái thời tiết phổ biến từ nay đến tuần sau ở khu vực này là ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng trong tháng 7, tập trung nhiều hơn ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, riêng khu vực miền Trung, nắng nóng có xu hướng kéo dài hơn so với Bắc Bộ.

Riêng tại Trung Bộ, nơi vừa xảy ra sự cố cháy rừng, sau đợt mưa vừa diễn ra, khu vực này sẽ quay trở lại tình trạng ít mưa và xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, do đó tình trạng khô hạn còn tiếp tục duy trì trên khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng thời gian tháng 7/2019. Nhiệt độ trung bình tại khu Trung Bộ trong tháng 7 phổ biến xấp xỉ cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1,0 độ.

Tại các tỉnh miền Bắc, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên hôm nay tiếp tục có mưa, riêng vùng núi phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tuy nhiên từ ngày mai đến nửa đầu tuần sau (6-9/7), khu vực Đông Bắc Bộ có nắng trở lại, riêng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có nắng nóng ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Tây Bắc Bộ, nắng quay trở lại muộn hơn và ít gay gắt hơn. Từ Chủ nhật đến thứ Tư tuần sau (7-10/7) có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tại các tỉnh miền Bắc, trong tháng 7, hình thế thời tiết chủ đạo là hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới hoặc các hình thế hội tụ gió ở mực trên cao tác động đến khu vực, do vậy có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt mưa diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc, khu Đông Bắc và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.