Quân đội điều động 39.279 lượt người ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 31 (Bộ Tham mưu Quân khu 4) chữa cháy rừng ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 31 (Bộ Tham mưu Quân khu 4) chữa cháy rừng ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
TPO - 6 tháng đầu năm 2019, Quân đội đã chỉ đạo, điều động 39.279 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia ứng phó, khắc phục hiệu quả gần 800 vụ, cứu được 988 người.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2019, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã tham mưu, ban hành 11 Công điện chỉ đạo; tham mưu cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị tổ chức ứng phó sự cố và cứu hộ - cứu nạn hiệu quả 1.110 vụ, cứu được 2.175 người và 113 phương tiện, trong đó có 26 vụ/117 người/11 phương tiện có yếu tố nước ngoài.

Đồng thời kêu gọi, thông báo cho 381.852 người/71.244 phương tiện nắm được thông tin của bão, áp thấp nhiệt đới. Toàn quốc đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gồm 79.123 lượt người và 2.445 lượt phương tiện.

Trong đó Quân đội đã chỉ đạo, điều động 39.279 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và 738 lượt phương tiện quân sự, tham gia ứng phó, khắc phục hiệu quả 794 vụ, cứu được 988 người và 42 phương tiện; di dời 211 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, cháy rừng đến nơi an toàn, di chuyển 21 phương tiện lên bờ tránh bão, khắc phục 922 nhà dân, 2.750m3 đất đá; thu gom 46,80m3 dầu nhiễm nước, 26 tấn rác.

Các đơn vị tiêu biểu trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 6 tháng đầu năm là Quân khu 2, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 6 tháng tiếp theo tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão ở các cấp; tiếp tục xây dựng đề cương Chiến lược Quốc gia về Phòng thủ dân sự và kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia; chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam - Campuchia; triển khai kế hoạch in bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão và bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước trên thượng lưu vực sông liên tỉnh để cấp cho các đơn vị; chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tổ chức tuyển sinh, khai giảng khóa huấn luyện, đào tạo về chuyên ngành cứu hộ, cứu nạn…

MỚI - NÓNG