Chân sút Samson và 'điệp vụ' giải cứu Quảng Nam

Sau khi giúp Hà Nội "bắn phá" V-League, Samson sẽ nhận sứ mệnh giải cứu Quảng Nam từ lượt về V-League 2019.
Sau khi giúp Hà Nội "bắn phá" V-League, Samson sẽ nhận sứ mệnh giải cứu Quảng Nam từ lượt về V-League 2019.
TPO - Chân sút Nigeria sẽ rời CLB Hà Nội để chuyển tới thi đấu cho Quảng Nam từ lượt về Wake Up 247 V-League 2019.

Samson là chân sút hàng đầu ở V-League hiện nay với hiệu suất ghi bàn “khủng khiếp” mỗi mùa giải. Tin về việc Samson đầu quân cho Quảng Nam vừa được đội bóng miền trung thông báo trên fanpage. Theo đó từ lượt về Wake Up 247 V-League 2019, cầu thủ này sẽ thi đấu cho Quảng Nam.

Có thể xem đây là động thái “giải cứu” cho Quảng Nam của bầu Hiển, người có ảnh hưởng tới nhiều đội bóng ở V-League. Sau chức vô địch thần kỳ ở mùa giải 2017, Quảng Nam tụt dốc với tốc độ chóng mặt. Kết thúc lượt đi mùa giải năm nay, đội bóng này hiện rơi xuống vị trí 13 trên bảng xếp hạng với chỉ 11 điểm, hơn đội cuối bảng Khánh Hoà 2 điểm.

Kết quả èo uột ở lượt đi là nguyên nhân chính khiến HLV Hoàng Văn Phúc chia tay Quảng Nam. Thay thế ông Phúc là HLV Vũ Hồng Việt. Ngoài việc đưa về Samson, Quảng Nam đồng thời vừa chiêu mộ một ngoại binh khác là Silva Dias (Brazil).

CLB Hà Nội trong khi đó cũng mới ký họp đồng với tân binh người Pháp, Papa Ibou Kebe. Chân sút sinh năm 1989 được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng vị trí của Oseni, bị chấn thương và sẽ nghỉ thi đấu dài hạn.

Với việc Quảng Nam gia nhập nhóm “cầm đèn đỏ”, lượt về V-League 2019 hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng ở cuộc đua tranh giành quyền trụ hạng. Phía trên đỉnh bảng, ba vị trí dẫn đầu đang thuộc về Tp Hồ Chí Minh (27 điểm), CLB Hà Nội (25 điểm) và Quảng Ninh (21 điểm). Bầu Đức vừa qua đã gây sốc với dự đoán, Tp Hồ Chí Minh sẽ không vô địch vì  “không thể 1 đánh 5”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.