Sao trẻ Brazil làm điều chưa từng có trong lịch sử Copa America

Sao trẻ Brazil làm điều chưa từng có trong lịch sử Copa America
TPO - Tiền đạo Gabriel Jesus là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Copa America ghi bàn và... bị đuổi khỏi sân ở trận chung kết của giải đấu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của chung kết Copa America 2019 giữa tuyển Brazil và Peru là tình huống tiền đạo trẻ Gabriel Jesus nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Phút 70, trong pha tranh chấp bóng bổng bên cánh phải, Jesus thúc vào người cầu thủ bên phía Peru khiến đối thủ ngã nhào xuống sân.

Trọng tài đứng gần đó, có góc quan sát thuận lợi và quyết định rút thẻ vàng thứ 2, truất quyền thi đấu Jesus. Ông thậm chí không cần xem VAR để đánh giá lại tình huống.

Sau khi nhận thẻ đỏ,  ống kính máy quay sau đó đã ghi lại được hình ảnh tiền đạo 22 tuổi bật khóc nức nở khi đi vào đường hầm.

Trước khi bị truất quyền thi đấu, Jesus là người hùng của Selecao với bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1, sau pha dứt điểm chuẩn xác từ đường chuyền của Arthur.

Theo Opta, tiền đạo thuộc biên chế Man City là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Copa America ghi bàn và bị đuổi khỏi sân ở chung kết. 

Trong 20 phút cuối trận thiếu Jesus, Brazil đã phải gồng mình chống đỡ trước các tình huống tấn công liên tiếp của Peru. Dù vậy, thầy trò HLV Tite không chỉ trụ vững mà còn có thêm một bàn thắng nữa nhờ công của Richarlison trên chấm 11 m.

Với chiến thắng 3-1 trước Peru, Brazil mới tận hưởng cảm giác của nhà vô địch Copa America lần đầu tiên sau 12 năm. Trước đó, những ngôi sao như Robinho, Dani Alves giúp Brazil đánh bại Argentina trong trận chung kết Copa America 2007.

Trong hành trình vinh quang tại giải đấu lần thứ 46, Brazil đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối. Thầy trò HLV Tite đã bất bại trên con đường vào chung kết và trở thành đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (13 bàn) và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Selecao cũng thâu tóm ba danh hiệu cá nhân cao quý gồm: cầu thủ trẻ hay nhất (Everton), thủ môn hay nhất (Alisson) và cầu thủ hay nhất giải (Alves).

Đây cũng là chức vô địch Copa America trên sân nhà lần thứ 5 của Brazil sau các lần tổ chức trước vào các năm 1919, 1922, 1949 và 1989. Như vậy, Selecao chưa bao giờ lỡ hẹn với chức vô địch mỗi khi Copa America diễn ra tại quê nhà.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.