Chùm nho đỏ giá 11.000 USD ở Nhật Bản

Takashi Hosokawa và chùm nho ông mua với giá 11.000 USD trong phiên đấu giá hôm 9/7. Ảnh: Kyodo
Takashi Hosokawa và chùm nho ông mua với giá 11.000 USD trong phiên đấu giá hôm 9/7. Ảnh: Kyodo
Chùm nho Hồng ngọc La Mã được một doanh nhân Nhật Bản mua với giá tương đương 460 USD một quả.

Takashi Hosokawa, chủ một chuỗi khách sạn nước khoáng nóng ở tỉnh Ishikawa, miền trung Nhật Bản, là người giành chiến thắng trong phiên đấu giá một chùm nho Ruby Roman (nho Hồng ngọc La Mã) hôm 9/7.

Hosokawa đã trả 1,2 triệu yen, tương đương 11.000 USD, cho chùm nho gồm 24 quả, tức mỗi quả trị giá khoảng 460 USD. Đây là giá đắt nhất kể từ khi giống nho này được đưa ra thị trường cách đây 12 năm, nhà tổ chức đấu giá cho biết.

"Chúng tôi đưa ra giá 1,2 triệu yen để kỷ niệm mốc 12 năm và chúc mừng phiên đấu giá đầu tiên trong triều đại Reiwa", Hosokawa giải thích, nhắc đến triều đại mới của Nhật Bản bắt đầu hôm 1/5, khi Nhật hoàng Naruhito lên ngôi. "Chúng tôi muốn mang đến các khách hàng của mình niềm vui khi cầm khay nho".

Nho Hồng ngọc La Mã được trồng ở Ishikawa và bán ra thị trường lần đầu tiên vào năm 2008. Chúng được nhiều người ưa chuộng bởi trái đỏ mọng, hàm lượng đường cao và hàm lượng axit thấp nhưng mỗi năm chỉ bán ra với số lượng hạn chế.

Chùm nho đỏ giá 11.000 USD ở Nhật Bản ảnh 1 Một người trồng nho Hồng ngọc La Mã ở tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Năm nay, dự kiến khoảng 26.000 quả nho Hồng ngọc La Mã sẽ được bán nhưng không phải tất cả đều có giá kỷ lục như ở phiên đấu giá trên. Loại nho này là mặt hàng xa xỉ hàng đầu ở Nhật Bản, thường được các công ty mua làm quà biếu hoặc nhằm mục đích quảng cáo.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.