Ngày 9/7, công ty thoát nước Hà Nội đã mở một cửa xả nước từ Hồ Tây ra sông Tô Lịch (Hà Nội).
Do mực nước hồ Tây đang cao hơn quy định, việc mở cửa xả nước nhằm hạ mực nước mưa mặt hồ và chống ngập trong ngày mưa bão.
Việc xả nước khiến nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh, không còn là màu đen "đặc trưng" của dòng sông này.
Dòng nước xả từ Hồ Tây cũng chảy qua khu vực mà các chuyên gia Nhật Bản đang thí điểm xử lý ô nhiễm trên sông Tô Lịch (đoạn gần nút giao Hoàng Quốc Việt).
Các máy công nghệ Nano-bioreactor chìm trong dòng nước lớn từ Hồ Tây.
Tuy phải chịu lượng nước lớn từ đợt xả, những chiếc máy "bảo bối" Nhật vẫn hoạt động bình thường.
Dự kiến sẽ xả 1 triệu mét khối nước từ Hồ Tây sang sông Tô Lịch diễn ra trong hai ngày 9-10/7.
Nước chuyển màu xanh, bớt mùi hôi thối dưới sự ngỡ ngàng của nhiều người,
"Tôi cũng giât mình khi thấy nước sông Tô Lịch màu xanh, sau mới biết là do nước từ Hồ Tây đổ về. Nếu nước sông Tô Lịch lúc nào cũng xanh thế này thì tốt", một người dân chia sẻ.
Nhiều người tranh thủ câu cá lúc lượng nước đổ về từ Hồ Tây.
Mực nước của hồ Tây (rộng khoảng 500 ha) đang cao hơn quy định khoảng 25 cm.
Sông Tô Lịch dài khoảng 14km, chảy qua 6 quận, huyện của Thủ đô trở thành "dòng sông chết" khi tiếp nhận hầu hết nước thải trong khu vực nội thành. Người dân vẫn mong mỏi công nghệ có thể hồi sinh dòng sông.