Bản tin 8H: Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Đồng chí Phạm Văn Ru trao quyết định chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho đồng chí Huỳnh Thanh Bình và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Báo Chính phủ
Đồng chí Phạm Văn Ru trao quyết định chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho đồng chí Huỳnh Thanh Bình và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Báo Chính phủ
TPO - Đồng Nai vừa công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ.

Chiều 9/7, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai; chuẩn y đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai; chuẩn y đồng chí Phạm Thành Hiếu, Trưởng ban Tham mưu - Tổng hợp, Cơ quan  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai.


Các tỉnh ở Bắc Bộ mưa mát, khu vực Trung Bộ vẫn nắng rát. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày 10/7 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); khu vực đồng bằng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17giờ. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.


Tổng cục Đường bộ vừa có văn bản gửi các Cục Quản lý Đường bộ II, III, IV về việc dừng thu phí bốn dự án BOT do chậm trễ triển khai ký kết thu phí tự động không dừng. Cụ thể tại các trạm: Bắc Hải Vân; Cam Thịnh Km1517+647, QL1 và trạm thu phí Km2079+535 QL1. Trước đó, vào ngày 5/7 vừa qua, các nhà đầu tư BOT quản lý 40 trạm thu phí cơ bản thống nhất ký phụ lục hợp đồng với Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, còn 4 nhà đầu tư trên chưa đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng với Bộ Giao thông vận tải. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sẽ tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ kể từ 18h ngày 10/7 cho đến khi các đơn vị hoàn tất việc ký phụ lục hợp đồng BOT triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


Ô tô đâm xe đạp điện, 3 em nhỏ ở Hà Tĩnh tử vong tại chỗ. Khoảng 19h ngày 9/7, ba em Nguyễn Thị D. (12 tuổi), Nguyễn Thị H. (12 tuổi), Trần Hữu Đ. (4 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng chở nhau bằng xe đạp điện từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Huy. Khi đến thôn 5, xã Cẩm Huy, xe chở ba chị em bất ngờ bị ô tô mang BSK 30E... tông từ phía sau. Cú đâm cực mạnh khiến xe đạp điện mắc dưới gầm ô tô, còn 3 nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo một nguồn tin, 3 nạn nhân là họ hàng trong một gia đình. Do bố mẹ đi vào miền Nam làm việc nên 3 em ở cùng bà trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên. (XEM CHI TIẾT)


Tàu hỏa tông taxi văng xuống ruộng, 5 người thương vong. Vào khoảng 16h40 ngày 9/7, khi chạy đến km900+350 khu gian Núi Thành-Trì Bình thuộc thôn Bình An Nội (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), tàu hỏa SE1đã đâm trúng taxi mang BKS 76A-03791 của hãng Mai Linh do tài xế Dương Thành Hiếu (SN 1991, trú xã Bình Chánh) điều khiển. Cú tông cực mạnh khiến xe taxi văng xa hàng chục mét. Hai người trên xe chết tại chỗ gồm: Bà Ngô Thị Ngọc (SN 1954) và cháu Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 2019). Ba người còn lại bị thương rất nặng phải đi cấp cứu, trong đó có tài xế taxi. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 9/7, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 80 triệu đồng đối với bà Nguyễn Ngọc Diễm (chủ cơ sở dịch vụ ăn uống Hoàng Vy ở xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc). Cơ sở Hoàng Vy còn bị đình chỉ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong vòng 3 tháng; đồng thời bị buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm; khám, điều trị cho người bị ngộ độc. Như Tiền Phong đã phản ánh, sau khi dự đám cưới tại nhà bà K.G (tổ dân phố Di Linh Thượng, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh), 136 người phải vào cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh (Lâm Đồng), nghi bị ngộ độc thực phẩm. Cỗ cưới do cơ sở dịch vụ ăn uống Hoàng Vy cung cấp. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 9/7, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND thành phố Hà Nội, đại biểu Phạm Thị Thanh Hương cho rằng, theo báo cáo của công an thành phố, 323 cơ sở kinh doanh karaoke, chủ yếu ở các huyện như Đông Anh, Mê Linh, Thạch Thất... lén lút hoạt động. Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh không xác nhận con số 76 cơ sở kinh doanh karaoke lén lút theo như báo cáo của công an thành phố. Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất xác nhận, khoảng 70 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn hoạt động lén lút. lãnh đạo UBND huyện Mê Linh xác nhận, trên địa bàn huyện có 76 cơ sở karaoke kiểu làng quê. Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh chỉ thừa nhận có 26 cơ sở, không phải 54 như thông kê. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.