Nga phát triển drone tấn công cảm tử theo kiểu bầy đàn

Drone đang dần trở thành vũ khí lợi hại
Drone đang dần trở thành vũ khí lợi hại
TPO - Nga đang có kế hoạch biến các máy bay điều khiển từ xa cỡ nhỏ thành một vũ khí tấn công đầy hiệu quả.

Hồi tháng 5, có tin nói rằng một nhóm “thánh chiến” Palestine đã tung lên mạng một video có vẻ để cho thấy một thiết bị nổ tự chế đã được thả từ một máy bay điều khiển từ xa (drone) nhằm vào một số xe tăng của Israel trên biên giới khu vực Gaza. Nguy cơ bị tấn công từ drone là mối quan tâm lớn đối với nhiều chính phủ trên thế giới. Kiểu tấn công này, nhằm vào máy bay đang đậu trên sân bay hay các đám đông, hoàn toàn là một mối đe dọa thực sự.

Theo một bài trên tạp chí Forbes, quân đội Nga có vẻ đã hình thành nên chiến thuật tương tự khi chế tạo hàng loạt drone nhỏ để dùng vào một phương pháp tác chiến mới. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga nói với tờ Izvestia rằng họ đang  nghiên cứu sử dụng các loại drone như thế mang theo vũ khí chết người.

Các loại thiết bị nhỏ này đã và đang được dùng vào các hoạt động do thám, trinh sát, tuần tiễu. Nhưng Nga còn có kế hoạch khác, sử dụng chúng tấn công các mục tiêu bằng bom, biến các drone mini trở thành vũ khí cực kỳ hiệu quả. “Nga đã nhìn thấy trước rằng mọi binh chủng của quân đội rồi sẽ tiếp nhận các loại drone cảm tử này và lực lượng đặc biệt là các đơn vị đầu tiên”, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga nói và xác nhận rằng “bom thu nhỏ đang được phát triển” dành riêng cho các drone, sẽ được cải tiến để mang bom.

Ban đầu, có thể các drone chỉ mang được không quá 1kg nhưng điều này cho phép chúng mang theo lựu đạn hoặc thiết bị nổ có lượng thuốc đủ để gây ra  các tổn thất về nhân mạng nếu được thả đúng mục tiêu. Tuy nhiên, các nhà thiết kế đã tính đến giai đoạn drone mang vũ khí nặng hơn, có thể đến 20kg.

Mục tiêu cho các thiết bị  bay này có thể trên mặt đất, trên biển hoặc  trên không, các vị trí chiến thuật, hay thậm chí là người. Tờ Izvestia đã liên hệ việc phát triển loại vũ khí mới ở Nga với những gì đã được chứng kiến ở Trung Đông, trong tay của phiến quân tại Iraq và Syria. “Quân đội Nga đã gọi việc sử dụng các loại drone như thế là “hàng không thánh chiến”.

Nga phát triển drone tấn công cảm tử theo kiểu bầy đàn ảnh 1  

Dấu hiệu thực sự cho việc này là việc chuyển sang sử dụng các drone nhỏ, chi phí thấp, tấn công theo bầy đàn.  Lập luận của chiến thuật này là không phải tất cả số drone sẽ vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương, nhưng để đánh trúng mục tiêu cũng không cần tất cả phải vượt qua.

Các lực lượng Nga đã phải đối đầu với các cuộc tấn công dạng này trước đây, khi “phiến quân điều khiển gần 20 drone mang đầy chất nổ kéo đến tấn công. Một số bị hệ thống phòng không của Nga phá hủy và một phần bị các thiết bị tác chiến điện tử loại khỏi vòng chiến”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói, có lẽ là miêu tả những gì đã diễn ra ở chiến trường Syria, nơi Nga đặt một số căn cứ quân sự. Các phiến quân đã nhiều lần tìm cách dùng drone tấn công vào căn cứ không quân Hmeimim, nơi không quân Nga trú đóng.

“Nếu được vận hành theo kiểu bầy đàn, “các hệ thống thông tin tình báo và phòng không không có đủ thời gian bắt bám và tiêu diệt mọi mục tiêu, và nếu có ít nhất một thiết bị bay vượt qua, nó có thể bù đắp chi phí cho cả một bầy drone”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga nói với tờ Izvestia.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.