Vụ 'quái xế' đi mô tô hất tung Thượng úy CSGT: Xe chạy với tốc độ 61km/h

TPO - Liên quan tới vụ xe máy lao với tốc độ "chóng mặt" hất tung CSGT tại tỉnh lộ 354 (đoạn qua khu vực Chợ Thái, xã Mỹ Đức, huyện An lão, TP. Hải Phòng), công an Hải Phòng cho biết, thanh niên 16 tuổi này điều khiển phương tiện trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm và chạy với tốc độ 61 km/h.

Thông tin từ Khoa Hồi sức – Yêu cầu (Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, TP. Hải Phòng) hôm nay (10/7) cho biết, thượng uý Nguyễn Trọng Quý (cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT – TT – CĐ, Công an huyện An Lão, TP. Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng bị chảy máu màng não, rạn đốt sống cổ, trật khớp tay hiện đang được điều trị tích cực chấn thương sọ não bằng phương pháp nội khoa và bệnh nhân có tiến triển tốt.

Vụ 'quái xế' đi mô tô hất tung Thượng úy CSGT: Xe chạy với tốc độ 61km/h ảnh 1 Sức khỏe của Thượng úy Nguyễn Trọng Quý đang tiến triển tốt.

Bên cạnh đó, trong ngày 10/7 bệnh viện sẽ cho bệnh nhân tiến hành chụp cắt lớp toàn thân để xác định các chấn thương khác trên cơ thể nếu có.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa Kiến An (TP. Hải Phòng), Đỗ Văn Thằng (sinh năm 2003,  trú xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) là nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao tông mạnh vào Thượng úy Quý hiện đang điều trị tại khoa Thần kinh – Lồng ngực của bệnh viện. Hiện Thắng tỉnh táo và đang được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.

Vụ 'quái xế' đi mô tô hất tung Thượng úy CSGT: Xe chạy với tốc độ 61km/h ảnh 2 Sau cú va chạm cực mạnh, cả người điều khiển xe và nạn nhân đều bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Trước đó, Thắng được lực lượng chức năng và người thân đưa vào cấp cứu trong tình trạng vùng đầu bị thương, trên cơ thể có nhiều vết trầy xước.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 11h ngày 9/7 khi Tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động Công an huyện An Lão đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh lộ 354 (đoạn qua khu vực Chợ Thái, xã Mỹ Đức, huyện An lão, TP. Hải Phòng) phát hiện Đỗ Văn Thắng (sinh ngày 18/4/2003, trú tại thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS: 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể đi Kiến An, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Lúc này, Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Thượng úy Nguyễn Văn Quý khiến anh Quý bị thương tích vùng đầu (xây xước da vùng đầu, cẳng chân bên trái) và được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng huyện An Lão cho biết, cơ quan tố tụng vẫn đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ sự việc. Cụ thể, cần phải căn cứ vào thương của nạn nhân cũng như xác minh một vài yếu tố mới đưa ra hướng xử lý.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.