HLV Park Hang Seo hoãn đàm phán hợp đồng với VFF

HLV Park Hang Seo hoãn đàm phán hợp đồng với VFF
TPO - HLV Park Hang Seo tạm hoãn đàm phán gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để tập trung tối đa cho SEA Games 2019 và vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thời gian qua, một vấn đề thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ trong nước là việc HLV Park Hang Seo và VFF đàm phán gia hạn hợp đồng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chính thức làm việc cho bóng đá Việt Nam từ tháng 10/2017 và hợp đồng sẽ đáo hạn vào ngày 31/1/2020 tới đây.

Sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam thời gian qua, hiện đang có khá nhiều ý kiến thúc giục VFF nhanh chóng gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cách đây không lâu cho biết, đôi bên sẽ đàm phán 3 tháng trước khi hợp đồng cũ đáo hạn, tức vào tháng 10/2018. 

Tuy nhiên, thời điểm đó, bóng đá Việt Nam đang trong hai chiến dịch lớn gồm vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Vì thế, ông Lee Dong-jun- người đại diện của HLV Park Hang Seo mới đây đã đề nghị VFF hoãn đàm phán gia hạn hợp đồng. 

Theo truyền thông Hàn Quốc, nhà cầm quân người 60 tuổi muốn dành toàn bộ tâm trí cho hai giải đấu quan trọng này.

"Chi tiết quá trình đàm phán tái ký hợp đồng của HLV Park Hang Seo liên tục xuất hiện trên truyền thông dù không được xác thực. Chúng tôi quyết định tạm hoãn việc đàm phán gia hạn hợp đồng vì ông Park Hang Seo muốn tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là đóng góp cho sự phát triển và thành công của đội tuyển Việt Nam", báo chí Hàn Quốc dẫn lời ông Lee Dong-jun.

Trước đó, ông Lee Dong-jun mới chỉ có buổi một buổi làm việc sơ bộ với VFF vào ngày 26/6. Người đại diện của HLV Park Hang Seo một lần nữa nhấn mạnh, mấu chốt của việc đàm phán gia hạn hợp đồng không nằm ở tiền lương hay thời hạn hợp đồng, mà tập trung vào các mục tiêu, kế hoạch trong những năm tới của các đội tuyển Việt Nam. 

MỚI - NÓNG