Thông tin mới về thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu của Iran bị Anh bắt giữ

Tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị Anh bắt giữ. Ảnh: Reuters
Tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị Anh bắt giữ. Ảnh: Reuters
TPO - Cảnh sát Gibraltar cho biết họ đã thả tự do cho toàn bộ các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu Grace 1 của Iran, bị bắt vì nghi ngờ vận chuyển dầu đến Syria vi phạm lệnh trừng phạt của EU.

Tàu chở dầu Grace 1 của Iran đã bị bắt giữ vào ngày 4/7 bởi cơ quan thực thi pháp luật Gibraltar, được hỗ trợ bởi thủy quân lục chiến Anh.

"Tất cả bốn thuyền viên của Grace 1 bị Cảnh sát Hoàng gia Gibraltar bắt giữ đều đã được tại ngoại mà không bị buộc tội", cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí, được công bố trên Twitter vào cuối ngày thứ 12/7.

Cảnh sát nói thêm rằng họ đã thả thuyền trưởng và sĩ quan trưởng, bị bắt hôm thứ Năm và hai sĩ quan khác, bị giam giữ vào thứ Sáu, để phục vụ cuộc điều tra "về việc vi phạm lệnh trừng phạt của EU đối với Syria".

Mặc dù hiện tại, các thủy thủ đã được tại ngoại, nhưng các cuộc điều tra liên quan đến tàu chở dầu bị bắt giữ vẫn đang được tiếp tục

Iran đã phủ nhận rằng Grace 1 vận chuyển dầu đến Syria.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Josep Borrell, việc giam giữ đã được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.