Cả nước có trên 1.200 bài thi đạt điểm 10, môn Giáo dục công dân nhiều nhất

Thí sinh dự thi THPT năm 2019. Ảnh: Như Ý
Thí sinh dự thi THPT năm 2019. Ảnh: Như Ý
TPO - Sáng 14/7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm thi và kết quả phân tích phổ điểm của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, có 1.270 bài thi đạt điểm 10 tập trung hơn một nửa ở môn Giáo dục công dân. Điểm trung bình các môn thi năm nay hầu hết đều cao hơn năm 2018. 

Theo đó, Môn Giáo dục Công dân có điểm trung bình là 7,37 và có nhiều bài thi đạt điểm thi đạt điểm 10 nhất lên tới 784 bài đạt điểm 10; Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75.

Môn Lịch sử có 80 bài thi đạt điểm 10; điểm trung bình là 4,3. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,75.

Môn Toán  có 12 bài thi đạt điểm 10; điểm trung bình là 5,64 điểm. Số điểm thí sinh có nhiêu nhất là 6,4.

Môn Hóa học  có 12 bài đạt điểm 10; điểm trung bình là 5,35. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.

Môn Sinh học có 39 bài thi đạt điểm 10; điểm trung bình là 4,68 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5. 

Môn Địa lý có 42 bài thi đạt điểm 10; điểm trung bình là 6,0. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.

Môn Tiếng Anh có 299 bài đạt điểm 10; điểm trung bình là 4,36. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,2.

Môn Vật lý  có 2 bài thi đạt điểm 10; điểm trung bình là 5,57. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 6,25.

Đặc biệt, Môn Ngữ văn không có điểm 10 nào; điểm trung bình là 5,49 điểm. Điểm số thí sinh đạt nhiều nhất là 6.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.