Điểm nhấn giáo dục: Người nhờ 'xem điểm' ở gian lận thi Sơn La vẫn vô can?

Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, nơi nhiều cán bộ dính tiêu cực nâng điểm.
Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, nơi nhiều cán bộ dính tiêu cực nâng điểm.
TPO - Gian lận thi Sơn La, 8 người bị truy tố, người nhờ 'xem điểm' vô can; Bị hạ điểm, một thí sinh vẫn đủ tiêu chuẩn theo học trường quân đội; Đào tạo sư phạm như công an, quân đội: Hết lo thủ khoa về quê chăn lợn hay Sở GD&ĐT không giải quyết đơn tố cáo trưởng điểm thi Hà Nội vi phạm quy chế là những thông tin giáo dục nổi tật trong tuần qua.

Gian lận thi Sơn La: 8 người bị truy tố, người nhờ 'xem điểm' vô can?

Trong việc nâng điểm, các bị can khai đã nhận thông tin thí sinh từ một số lãnh đạo trong ngành giáo dục và công an. Hiện nay, họ đối diện mức án cao nhất 10 năm tù nhưng những người nhờ "xem điểm" không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (xem chi tiết)

Bị hạ điểm, một thí sinh vẫn đủ tiêu chuẩn theo học trường quân đội

Liên quan tới tiêu cực tuyển sinh năm 2018, chiều 9/7, tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) khẳng định sẽ kiên quyết xử lý sai phạm. (xem chi tiết)

Ẩn số giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La xung quanh vụ gian lận thi tày trời

Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, ông Hoàng Tiến Đức, thực chất có liên quan gì đến vụ gian lận thi cử năm 2018 cho đến giờ vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. Chỉ biết rằng, ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thu hồi và hủy bỏ quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hoàng Tiến Đức dù theo quyết định ngày 28/3 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Đức sẽ được nghỉ hưu và nhận lương hưu từ 1/7. (Xem chi tiết)

Đào tạo sư phạm như công an, quân đội: Hết lo thủ khoa về quê chăn lợn

Có ý kiến cho rằng, đào tạo theo đơn đặt hàng là cách tốt nhất đảm bảo ngân sách sử dụng có hiệu quả; đảm bảo sinh viên sư phạm ra trường có việc làm như công an, quân đội. (xem chi tiết)

Trường Quân đội dừng tuyển sinh hệ dân sự từ năm 2019

Từ năm 2019, các học viện, nhà trường Quân đội dừng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề (hệ dân sự). Điều này nhằm thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức các đơn vị quân đội, khắc phục tình trạng có trường đào tạo hệ dân sự nhiều gấp nhiều lần hệ quân sự, nhưng đội ngũ cán bộ giảng dạy vẫn là của quân đội. (xem chi tiết)

Sở GD&ĐT không giải quyết đơn tố cáo trưởng điểm thi Hà Nội vi phạm quy chế

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có thông báo về kết quả xử lý đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Minh Phú, Trưởng điểm thi THPT Yên Lãng vi phạm quy chế thi THPT quốc gia 2019. (xem chi tiết)

Trường bị kiện đòi 7 tỷ, Nguyên hiệu trưởng THPT Thủ Đức nói gì?

Theo nguồn tin của PV, liên quan đến vụ việc trường THPT Thủ Đức, TPHCM bị một doanh nghiệp kiện đòi nợ gần 7 tỷ đồng mà Tiền Phong phản ánh, mới đây UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu các cơ quan ban ngành phối hợp nghiên cứu để xử lý vụ việc. (xem chi tiết)

Công bố chính thức điểm thi THPT quốc gia năm 2019

Cùng với các Sở GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019, hôm nay, 14/7, Bộ GD&ĐT cũng công bố phổ điểm các môn thi. Lượng thí sinh có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 50-70% (ngoại trừ môn lịch sử và tiếng Anh). (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG