Chuyên gia dự đoán điểm chuẩn vào khối B: Điểm chuẩn Y đa khoa cao nhất 27 điểm?

Thí sinh dự thi THPT quốc gia. Ảnh: Đỗ Hợp
Thí sinh dự thi THPT quốc gia. Ảnh: Đỗ Hợp
TPO - Phân tích dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019, ThS. Nguyễn Thành Công, giáo viên trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, cho rằng tuyển sinh năm nay, dự đoán điểm chuẩn vào ngành Y cao nhất 27 điểm.  Sẽ rất khó có chuyện 30 điểm vẫn trượt đại học.

Sáng 14/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, Môn Hóa học  có 12 bài đạt điểm 10; điểm trung bình là 5,35. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.

Môn Sinh học có 39 bài thi đạt điểm 10; điểm trung bình là 4,68 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5. 

Môn Toán  có 12 bài thi đạt điểm 10; điểm trung bình là 5,64 điểm. Số điểm thí sinh có nhiêu nhất là 6,4.

ThS. Nguyễn Thành Công cho rằng, phổ điểm khối B năm nay rất đẹp với đồ thị hình chuông ở mức trung bình 17,05. Đội ngũ ra đề năm nay đã thành công. Không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

Trong những năm gần đây điểm Y đa khoa của ĐH Y Hà Nội và ĐH Y Dược TP.HCM đều cao nhất và làm điểm “neo bám” cho các đơn vị khác.

Thầy Thành Công cho rằng, số thí sinh trên 26 điểm năm nay là 713 thí sinh, giả sử phân bố đều cho 1 phía.

“Cùng với điểm ưu tiên, số chỉ tiêu vào ĐH Y Hà Nội giảm, ĐH Y Dược TP.HCM dành chỉ tiêu cho xét thêm Tiếng Anh nên điểm sàn ngành cao nhất có thể dao động quanh 27 điểm. Răng hàm mặt giảm đi tầm 0,5-1 điểm. Các ngành khác của 2 trường hot này có thể giảm tiếp tục 0,5-1 điểm so với Y ĐK và RHM”- thầy Công nhận định.

Cũng theo thầy Công, cùng với đó các trường Y khác sẽ giảm điểm sàn so với ĐH Y Hà Nội tầm 1-2,5 điểm tuỳ trường.

Thầy Công cho rằng, vì 2 trường top tăng điểm sàn tầm 27 điểm. Phần nhiều thí sinh thi khối B sẽ thi Y nên điểm các trường Y sẽ quyết định các khối ngành Công nghệ sinh học, Nông, Lâm Nghiệp... điểm sàn các trường sẽ nằm trong giá trị trung bình giữa năm 2017-2018.

“Điểm chuẩn vào các trường top giữa sẽ tăng so với năm ngoái. Tầm 1-3 điểm tuỳ trường và tuỳ ngành”- thầy Trung nhận định.

Việc 30 điểm trượt đại học sẽ khó xảy ra

Năm nay, cả nước không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm. Nhận xét về vấn đề này, ThS. Nguyễn Thành Công, giáo viên trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm cho rằng để đạt 30 điểm tuyệt đối cần rất nhiều yếu tố.

Theo thầy Công, thứ nhất là thí sinh thực sự giỏi, thứ 2 là cẩn thận và thứ 3 đòi hỏi may mắn. Đề 2017 dễ nên việc đạt 30 điểm không quá khó. Năm nay công tác ra đề rất tốt nên việc có mưa điểm 10 hay 30 tuyệt đối là rất khó.

“Còn việc 30 vẫn trượt cũng khó xảy ra vì điểm tổng thấp, điểm ưu tiên cũng ít hơn 2017”- thầy Công cho biết.

Phân tích dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2019, TS Quách Tuấn Ngọc cũng cho rằng tuyển sinh năm nay sẽ không thể theo kiểu 30 điểm vẫn trượt đại học.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.