Nhà vô địch Wimbledon: Hy sinh ngực khủng để vươn tới vinh quang

Simona Halep lần đầu vô địch Wimbledon
Simona Halep lần đầu vô địch Wimbledon
TPO - Ở tuổi 17, tay vợt nữ Simona Halep đã có một quyết định khó khăn: phẫu thuật thu nhỏ ngực để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp.

Đánh bại tượng đài làng quần vợt nữ Serena Williams ở trận chung kết đơn nữ, Simona Halep đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt nữ người Romania đầu tiên vô địch Wimbledon. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ hai của tay vợt 27 tuổi, sau chức vô địch Roland Garros 2018.

Halep chỉ thắng một trong 10 lần chạm trán Serena trước đây. Nhưng ở trận chung kết Wimbledon vừa qua, tay vợt người Romania thắng chóng vánh sau 2 set với cùng tỷ số 6-2, trước đàn chị sở hữu 23 Grand Slam. Trong cả trận, Halep chỉ mắc ba lỗi tự đánh hỏng, kỷ lục của Wimbledon năm nay.

Trước khi giành chiến thắng lịch sử trong cuộc đối đầu với Serena, Halep thậm chí phải nén cơn đau dạ dày để vào sân thi đấu. Quyết tâm cao độ đã giúp tay vợt số bảy thế giới lên đỉnh vinh quang. Nhà vô địch Wimbledon 2019 khẳng định: "Đây là trận hay nhất trong đời tôi. Thi đấu với Serena, nhất là trên sân cỏ, chưa bao giờ là dễ dàng. Tôi rất tự hào với màn trình diễn của bản thân trong hai tuần qua. Vô địch Wimbledon mang đến cảm giác thật đặc biệt".

Thế nhưng, ít ai biết được rằng, có thời điểm Halep từng nghĩ tới việc từ bỏ niềm đam mê với quần vợt vì sở hữu…vòng một quá cỡ.

Không thể phủ nhận, nhờ có vòng một khủng, Halep trở nên quyến rũ hơn và thu hút cánh mày râu ở thành phố Constanta nơi cô sinh sống. Thế nhưng, sự cồng kềnh của cơ thể cũng khiến Halep gặp nhiều khó khăn khi chơi quần vợt, môn thể thao mà cô làm quen từ năm lên 4 tuổi, và chưa bao giờ dành ít hơn hai tiếng mỗi ngày để tập luyện từ khi lên 6 tuổi.

Halep nhớ lại: “Sức nặng của bộ ngực khiến tôi phản ứng chậm, di chuyển khó khăn và không thoải mái khi tập luyện, thi đấu. Nó từng là niềm tự hào của tôi trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng để sống với niềm đam mê, tôi biết mình phải thay đổi".

Nhà vô địch Wimbledon: Hy sinh ngực khủng để vươn tới vinh quang ảnh 1

Halep khi chưa phẫu thuật  thu nhỏ bộ ngực quá khổ

Năm 2009, ở tuổi 17, Halep đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật thu nhỏ bộ ngực quá khổ, mặc cho sự can ngăn của gia đình, bạn bè và những lời giễu cợt, chê bai từ cộng đồng mạng.

Chính tay vợt sinh năm 1991 có lẽ cũng không thể ngờ tới rằng, đây lại là quyết định đúng đắn và quan trọng nhất cuộc đời cô cho tới thời điểm này. Sự nghiệp của Halep như bước sang trang mới, tỷ lệ nghịch với mức độ giảm kích thước vòng một sau khi lên bàn mổ.

Năm 2013 là thời điểm tay vợt người Romania tạo nên bước đột phá khi giành được 6 danh hiệu WTA và lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới. Một năm sau, Halep có cơ hội giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp khi vào đến chung kết Roland Garros 2014, nhưng lại nhận thất bại đáng tiếc trước Maria Sharapova.

Năm 2017 đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Halep với việc vươn lên vị trí số 1 thế giới. Dẫu vậy, các danh hiệu Grand Slam vẫn liên tiếp lẩn trốn cô. Người hâm mộ lúc đó đã không ngần ngại gắn mác cho Halep danh xưng “Nữ hoàng không ngai”.

Sau nhiều lần “vô duyên” với các giải Grand Slam, cuối cùng nụ cười chiến thắng cũng nở trên môi Halep, lúc cô đánh bại Sloane Stephens để đăng quang Roland Garros 2018. Thời điểm đó, khi được hỏi về sự hy sinh lớn nhất để đạt đến đỉnh cao của môn quần vợt, Halep trả lời không cần suy nghĩ: “Đó là cuộc phẫu thuật ngực vào năm 2009. Tôi đã làm điều đó vì đam mê quần vợt”.

Tay vợt sinh năm 1991 trải lòng thêm: “Tôi không còn cảm thấy một chút tiếc nuối nào bởi tôi không hề muốn chấm dứt giấc mơ của mình. Tôi muốn thành công hơn nữa và nếu có thể, sẽ đăng quang trọn bộ Grand Slam”.

Với chức vô địch Wimbledon 2019, giấc mơ sưu tập trọn bộ Grand Slam của Halep đang dần trở nên hiện hữu trước mắt.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.