‘Tuyển Việt Nam có thể đứng đầu bảng vòng loại World Cup’

‘Tuyển Việt Nam có thể đứng đầu bảng vòng loại World Cup’
TPO - Theo BLV Vũ Quang Huy, đội tuyển Việt Nam sáng cửa đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, với vị trí nhất bảng G.

Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra vào 16h chiều nay (17/7) tại Kuala Lumpur (Malaysia)- đại bản doanh của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Tại buổi lễ, những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng G-một bảng đấu được ví "AFF Cup mở rộng" với sự hiện diện của Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đội bóng còn lại đến từ khu vực Tây Á là UAE. Đây đều là những đối thủ quen thuộc của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

"Đây là bảng đấu khá thú vị và kỳ lạ khi có 4/5 đội đến từ khu vực Đông Nam Á. Nhìn vào bảng đấu này, tôi đã có suy nghĩ khá lạc quan. Trình độ giữa các đội trong bảng đấu này tương đối đồng đều, vì thế cơ hội của đi tiếp của đội tuyển Việt Nam rất sáng.  Thậm chí chúng ta có hoàn toàn có khả năng giành vị trí nhất bảng G.

Tôi cho rằng, kết quả bốc thăm này khá thuận lợi bởi nếu nhìn vào các bảng đấu khác có sự hiện diện của Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Qatar...thì đừng mơ nghĩ tới cơ hội đứng đầu bảng. Mà thực tế, chỉ có vị trí nhất bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo mới chắc suất đi tiếp. Còn nếu nằm trong 4 đội có thành tích tốt nhất thì rất phiêu lưu và khó lường", BLV Vũ Quang Huy đánh giá về kết quả bốc thăm chia bảng.

Cũng theo BLV Vũ Quang Huy, do trình độ giữa các đội đồng đều nên trận đấu nào đội tuyển Việt Nam cũng phải nỗ lực hết mình. Cũng vì thế, HLV Park Hang Seo cần phải tăng cường lực lượng, tối ưu hoá những con người có khả năng khoác áo đội tuyển bằng việc bổ sung các cầu thủ Việt kiều...

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ 2 Worrld Cup 2022 khu vực châu Á, bằng cuộc đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan ngay trận mở màn bảng G diễn ra vào ngày 5/9 tới. Theo BLV Vũ Quang Huy, trận đấu này rất quan trọng, không chỉ bởi đây là trận mở màn, mà còn bởi tính chất "kình địch" giữa hai đội tuyển. Nếu thắng được Thái Lan sẽ tạo tâm lý thoải mái cho các học trò của thầy Park ở các trận đấu tiếp theo. 

"Việc đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo khẳng định lại vị thế số 1 Đông Nam Á. Với riêng UAE, dù từng dự World Cup nhưng ở thời điểm này, họ lại không ở trình độ quá xa so với đội tuyển Việt Nam, và thực tế có thể không đáng ngại bằng Thái Lan", BLV Vũ Quang Huy nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG