Phó Chủ tịch VFF: Tuyển Việt Nam ở một bảng đấu thú vị

Phó Chủ tịch VFF: Tuyển Việt Nam ở một bảng đấu thú vị
TPO - Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn tin tưởng vào khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cùng với Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn là hai đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra chiều nay tại Kuala Lumpur (Malaysia)- đại bản doanh của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Tại đây, những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng G-một bảng đấu được ví "AFF Cup mở rộng" với sự hiện diện của Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đội bóng còn lại đến từ khu vực Tây Á là UAE. Đây đều là những đối thủ quen thuộc của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Đây là bảng đấu hết sức thú vị khi các đội hàng đầu khu vực đối đầu với nhau. Điều này không khác gì một AFF Cup mở rộng.

Ở bảng đấu này, ngoài đội Á quân châu Á rất mạnh là UAE, có thể nhận thấy các đội còn lại đều hiểu rất rõ nhau và cơ hội mở ra cho tất cả. Chính vì vậy, chúng ta cần tập trung giải quyết từng trận đấu, để kiếm suất lọt tiếp vào vòng 12 đội đồng nghĩa với suất dự trực tiếp VCK Asian Cup 2023 tại Trung Quốc".

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng cho rằng, việc đụng độ các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á sẽ giúp đội tuyển Việt Nam thuận tiện di chuyển. Các cổ động viên cũng dễ dàng hơn trong việc đến sân khách cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Với bảng đấu như thế này, đội tuyển Việt Nam sẽ thuận lợi trong việc di chuyển để chuẩn bị về chuyên môn khi giải đấu trong nước vẫn đang diễn ra. Ngoài ra, các cổ động viên Việt Nam có cơ hội cổ vũ, ủng hộ đội tuyển trên sân khách. Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của chúng ta", ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.