Tuyển Việt Nam: Nhiều hy vọng ở Vòng loại World Cup 2022

TP - Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng G cùng với các đội UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Thách thức vô cùng lớn nhưng trên cả lý thuyết và thực tế, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội để đi tiếp vào vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup.

HLV Park Hang Seo có lẽ là người…khoan khoái nhất khi nghe tin về kết quả Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, bắt đầu lúc 16h chiều qua tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đây là mặt trận nhà cầm quân Hàn Quốc đặc biệt quan tâm, sau khi đã có phần “no nê” các thành tích 2 năm qua.

Thậm chí, thay vì sang Kuala Lumpur trực tiếp tham dự bốc thăm, ông Park quyết định ở nhà và để Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng một cán bộ dưới quyền đi dự. Lý do theo như tiết lộ của những người thân cận, ông Park muốn một người “mát tay” hơn mình để tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu thuận lợi.

Tuyển Việt Nam: Nhiều hy vọng ở Vòng loại World Cup 2022 ảnh 1 Kết quả bốc thăm bất ngờ đưa thày trò HLV Park Hang Seo đụng độ với những đối thủ quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFC
Và quả thực, lá thăm hôm qua của tuyển Việt Nam quả không thể nào may mắn hơn. Theo tính toán, xác suất để 3 đội bóng Đông Nam Á cùng rơi vào 1 bảng đấu chỉ là 2%. Các quan chức FIFA cũng như AFC có mặt tại buổi lễ hôm qua đã quay qua nhau cười khúc khích khi danh thủ Tim Cahill nâng cao lá thăm với kết quả, Việt Nam rơi vào bảng G, chung với các đội: UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Có thể coi đây là AFF Cup mở rộng với khách mời là UAE.

Trao đổi với Tiền Phong từ Malaysia, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn đánh giá, đây là bảng đấu hết sức thú vị: “Với bảng đấu như thế này, các đội sẽ thuận lợi trong việc di chuyển để chuẩn bị về chuyên môn khi giải quốc nội các nước vẫn tiếp diễn. Ngoài UAE là Á quân châu Á rất mạnh, các đội còn lại đều rất hiểu nhau, cơ hội vì vậy để mở với tất cả. Yêu cầu của Việt Nam là giải quyết từng trận”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, nếu lọt vào nhóm 12 đội đi tiếp (8 đội nhất mỗi bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất), Việt Nam sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023.

Thách thức lớn

Trên thực tế, rất khó để có thể tìm kiếm một kết quả bốc thăm thuận lợi hơn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng cũng có thể thấy, thách thức đối với thầy trò ông Park Hang Seo là không hề nhỏ.

Tuyển Việt Nam lâu nay vốn có duyên với các đội bóng Tây Á, trong đó gồm cả UAE. Nhưng về thực lực nhất là ở cấp độ ĐTQG, UAE vượt trội so với Việt Nam. Năm 2007, tuyển Việt Nam đánh bại UAE ở Asian Cup trên sân nhà, và đó cũng là chiến thắng duy nhất của Việt Nam trước đối thủ này cấp độ ĐTQG. Tại vòng loại Asian Cup 2015, Việt Nam thua trong cả hai lần đối đầu với UAE.

Trong 3 đại diện Đông Nam Á ở bảng G, tuyển Thái Lan vừa thất bại trước Việt Nam ở King’s Cup 2019 nhưng đây chỉ là giải giao hữu. Thái Lan khi đó cũng không có sự phục vụ của ngôi sao lớn nhất, tiền vệ Chanathip Songkrasin. Người Thái đặt mục tiêu rất lớn ở đấu trường World Cup và chắc chắn tới đây, họ sẽ dồn toàn lực. Thái Lan từng vào tới Vòng loại cuối World Cup 2 lần (2002 và 2018). Mới đây nhất, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã bổ nhiệm ông Akira Nishino (Nhật Bản) làm HLV trưởng. Đây chính là người dẫn dắt tuyển Nhật Bản chơi cực kỳ ấn tượng tại World Cup 2018 trên
đất Nga.

Malaysia chưa từng thắng Việt Nam trong 3 năm qua, nhưng là đối thủ không hề dễ chơi. Chính xác hơn, tuyển Việt Nam không được đánh giá quá cao mỗi khi đối đầu với đối thủ này. Riêng Indonesia từ lâu được biết đến như đối thủ “kỵ rơ” với tuyển Việt Nam. Kể từ sau chiến thắng trước Indonesia ở SEA Games 1999, Việt Nam chưa giành thêm chiến thắng nào ở các giải chính thức trước đối thủ. AFF Cup 2016, Indonesia từng thắng Việt Nam 2-1 trên sân nhà rồi cầm hoà 2-2 tại Mỹ Đình để vào chung kết.

Nhìn chung, triển vọng của đội tuyển Việt Nam là khá sáng sủa, nhưng để có thể đạt được mục tiêu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải “lao động” rất cật lực.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.