Tân HLV trưởng Thái Lan nhận nhiệm vụ giống HLV Park Hang Seo

HLV người Nhật Bản Akira Nishino
HLV người Nhật Bản Akira Nishino
TP - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hôm qua thông báo, HLV người Nhật Bản Akira Nishino sẽ chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển quốc gia và U23 Thái Lan.

“Việc bổ nhiệm Akira Nishino đã đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá Thái Lan khi lần đầu tiên một HLV trưởng người châu Á dẫn dắt đội tuyển quốc gia”, thông báo của FAT nhấn mạnh. Lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa FAT và HLV Akira Nishino sẽ diễn ra vào ngày 19/7 tại Nhật Bản. Chiến lược gia 64 tuổi muốn công bố trước báo chí quê nhà việc ông lần đầu ra nước ngoài làm việc. Sau đó, FAT sẽ tổ chức một buổi họp báo khác tại Thái Lan khi ông Nishino đến đây làm việc.

FAT cho biết, HLV Akira Nishino sẽ dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan, giống như thoả thuận giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo. Với việc kiêm nhiệm cả hai đội tuyển, nhiệm vụ của nhà cầm quân người Nhật Bản cũng tương tự chiến lược gia người Hàn Quốc, đó là tập trung cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, SEA Games 2019 và vòng chung kết U23 châu Á. Đây đều là những đấu trường quan trọng của bóng đá Đông Nam Á trong vòng 1 năm tới.

Chi tiết bản hợp đồng chưa được hé lộ, nhưng tờ Siam Sports dẫn một nguồn tin thân cận cho rằng nhà cầm quân Nhật Bản ký với FAT hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nguồn tin trên tiết lộ HLV Nishino nhận mức lương 30 triệu bath/năm (980.000 USD/năm), tương đương 81.000 USD/tháng. Đây là mức lương kỷ lục mà FAT trả cho một HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển quốc gia, cao nhất trong số các HLV Đông Nam Á hiện tại.

Trước đó, cuộc đàm phán giữa FAT và HLV Nishino suýt bể kèo khi ông Nishino “đùng đùng” bỏ về nước và phủ nhận việc ký kết hợp đồng với FAT. Nguyên nhân được cho là HLV người Nhật Bản đã đồng ý mức lương 20 triệu bath/năm, nhưng chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, FAT lại giao thêm cho ông vai trò HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan và nhà cầm quân người Nhật Bản muốn tăng lên 30 triệu bath/năm. Cuối cùng, FAT phải “xuống nước”, cắn răng chấp nhận đề nghị này.

HLV Akira Nishino không còn lạ lẫm gì với người hâm mộ bóng đá châu Á khi từng giúp đội tuyển Nhật Bản năm 2018 có lần thứ 2 trong lịch sử vượt qua vòng loại World Cup, thậm chí suýt nữa loại luôn tuyển Bỉ ở vòng 1/8 (dẫn trước 2 bàn nhưng để thua ngược 2-3).

Ở cấp độ câu lạc bộ (CLB), chiến lược gia 64 tuổi cũng có bề dày thành tích khi dẫn dắt các CLB ở giải vô địch Nhật Bản (J-League) là Kawashiwa Reysol, Gamba Osaka, Vissel Kobe...Đỉnh cao sự nghiệp của ông phải kể đến 10 năm làm việc với gã khổng lồ Gamba Osaka, với chức vô địch J-League năm 2005 và danh hiệu AFC Champions League năm 2008. Cá nhân ông Nishino cũng được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm 2008.           

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.