Chi tiết lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Chi tiết lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022
TPO - Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại Worrld Cup 2022 khu vực châu Á, bằng cuộc đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan ngay trận mở màn bảng G diễn ra vào ngày 5/9 tới.

Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra vào 16h chiều nay (17/7) tại Kuala Lumpur (Malaysia)- đại bản doanh của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Tại buổi lễ, lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng G-một bảng đấu được ví "Đông Nam Á thu nhỏ" với sự hiện diện của Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đội bóng bóng còn lại đến từ khu vực Tây Á là UAE. 

Trong năm 2019, sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10/9, 10 và 15/10, 14 và 19/11. 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó có 3 trận trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo sắp xếp của ban tổ chức, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội ở nhóm 3 ở lượt trận đầu tiên. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận ra quân gặp đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan. Trận mở màn bảng G sẽ diễn ra trên sân nhà của tuyển Thái Lan vào ngày 5/9 tới.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng 7 lần tham dự vòng loại World Cup. Kết quả tốt nhất mà đoàn quân áo đỏ đạt được là 3 lần tiến đến ở vòng loại thứ 2 (2006, 2014, 2018).

Đáng chú ý, tại vòng loại năm 2014, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Falko Goetz để thua 2-4 trước Qatar sau 2 lượt trận knock-out ở vòng loại thứ 2. Dù vậy, chúng ta cũng để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt là 7 bàn thắng của Lê Công Vinh vào lưới Macau - giúp anh trở thành chân sút đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

Ở vòng loại World Cup năm 2018, thầy trò HLV Hữu Thắng để thua Thái Lan sau cả 2 lượt trận, trong đó có một thất bại đậm 0-3 ngay tại Mỹ Đình. Nhưng sau đó, nhà cầm quân này đã giúp Việt Nam cầm hòa Iraq, giành 2 chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 bảng F và sau đó giành vé dự VCK Asian Cup 2019 qua con đường vòng loại.

Kết quả của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ là cơ sở để xác định suất tham dự vòng loại cuối cùng, đồng thời cũng là tấm vé thông hành tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng loại cuối cùng, với việc lọt vào bàng đấu được đánh giá "dễ thở", người hâm mộ đang kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang Seo viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM TẠI VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022

5/9/2019: Thái Lan vs Việt Nam

10/10/2019: Việt Nam vs Malaysia

15/10/2019: Indonesia vs Việt Nam

14/11/2019: Việt Nam vs UAE

19/11/2019: Việt Nam vs Thái Lan

31/3/2020: Malaysia vs Việt Nam

4/6/2020: Việt Nam vs Indonesia

9/6/2020: UAE vs Việt Nam

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.