Báo Indonesia gọi bảng đấu có tuyển Việt Nam là ‘bảng tử thần’

Indonesia (áo đỏ) không còn quá mạnh ở Đông Nam Á. Ảnh: VnExpress
Indonesia (áo đỏ) không còn quá mạnh ở Đông Nam Á. Ảnh: VnExpress
TPO - Truyền thông Indonesia tỏ ra e dè khi đội tuyển nước này rơi vào bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cùng tuyển Việt Nam.

Hôm qua, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 giai đoạn hai. Lá thăm may rủi đã đưa 4 đại diện hàng đầu khu vực Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và tuyển Việt Nam rơi vào bảng G cùng với nước chủ nhà Asian Cup 2019, UAE.

Ngay sau khi biết kết quả bốc thăm, truyền thông Indonesia đã tỏ ra rất e dè và có phần lo lắng. Tờ A Bola giật tít: “Indonesia rơi vào bảng đấu tử thần!”. Tờ báo này giải thích: “Thầy trò HLV Simon McMenemy gặp khó khăn lớn trên đường vào vòng loại thứ ba. Có thể coi bảng G là bảng tử thần với Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và UAE. Ba đội đầu tiên đã lọt vào bán kết AFF Cup 2018 và là các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á. Trong khi đó, UAE cũng nằm trong top đầu châu Á và được đầu tư rất mạnh”.

Trong khi đó, tờ Pontianak cho rằng Indonesia đã rơi vào tình thế giống như bộ phim nổi tiếng của nước này là “Musuh bebuyutan”. Đây là bộ phim sản xuất từ năm 1974, nói về những người hàng xóm là đồng nghiệp và luôn tìm cách chơi khăm nhau. 

Các tờ báo khác của Indonesia như CNN Indonesia, Bolabob hay Kumparan lại mong đợi trận quyết đấu với Malaysia. Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển “thù địch” với Indonesia nhất không phải Thái Lan hay Việt Nam mà là Malaysia. 

Nhìn chung, truyền thông Indonesia tỏ ra khá bi quan về khả năng đi tiếp của thầy trò Simon McMenemy. Đây là điều dễ hiểu bởi Indonesia đã bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2018 và không có nhiều ngôi sao lớn ở thời điểm này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.