Người Việt được lợi mua cherry Mỹ giá rẻ vì chiến tranh Mỹ - Trung

TPO - Hiện nhiều cửa hàng buôn bán trái cây nhập khẩu tại Hà Nội giới thiệu cherry nhập từ Mỹ giá giảm mạnh. Riêng cherry đỏ giá thấp nhất còn 225.000 đồng/kg, so với năm ngoái giá giảm từ 30- 50%.

Chị Thanh Huyền, chủ một cửa hàng trái cây nhập khẩu trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, giá cherry Mỹ tại cửa hàng rẻ bằng một nửa so với thời điểm năm ngoái. Và chưa bao giờ giá trái còn 225.000 đồng/kg.

“Tháng 7 là mùa của Cherry Mỹ đúng vụ, trong khi Mỹ ngừng nhập loại này do chiến tranh thương mại Mỹ- Trung nên trái cây vốn đắt đỏ này nhập về Việt Nam được hưởng ưu đãi về giá”, chị Huyền nói.

Người Việt được lợi mua cherry Mỹ giá rẻ vì chiến tranh Mỹ - Trung ảnh 1 Photo: ..

Tại nhiều cửa hàng hoa quả trái cây nhập khẩu trên phố, nhiều biển quảng cáo cherry Mỹ giá sốc. Trước lo ngại của nhiều người về cherry Trung Quốc, anh Minh Quang, chủ cửa hàng hoa quả trái cây nhập khẩu chia sẻ: “Chúng tôi có giấy tờ nhập khẩu qua đường hàng không của đại lý phân phối. Giờ cherry Mỹ rẻ ngang cherry Trung Quốc nên không ai nhập hàng Trung Quốc về bán làm gì. Trước đây mỗi mùa cherry Mỹ, có khoảng 15 nhà cung cấp gọi điện chào mời thì nay số lượng nhà cung cấp gọi điện gấp đôi còn được hưởng nhiều ưu đãi về giá”.

Anh Minh Tuấn, người vừa đi du lịch Mỹ trở về cho biết: “Tôi mua cherry bên Mỹ về làm quà cho mọi người với giá 7 USD/kg tại siêu thị (khoảng 155.000 đồng/kg) nhưng có gia đình mua tại vườn còn 2 USD/kg (gần 50.000 đồng/kg).

Chị Quỳnh Loan (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Năm nào tôi cũng mua cherry Mỹ vào tháng 7 vì đúng mùa ngọt và ngon nhưng chưa năm nào giá lại rẻ như năm nay".
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...