Các 'lớp học siêu nhân' khiến dân mạng trầm trồ: 'Ăn gì mà giỏi thế'

Tập thể 12 Toán 1 của THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh có 12 em đạt điểm số từ 27 trở lên.
Tập thể 12 Toán 1 của THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh có 12 em đạt điểm số từ 27 trở lên.
Những lớp học ghi danh “bảng vàng thành tích” tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay đến từ các trường ở Hà Tĩnh, TP.HCM và Bình Phước.

"Lớp học nhà người ta", "lớp học siêu nhân", "các bạn ăn gì mà giỏi đều thế"... là một số bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ của dân mạng trước những tập thể có thành tích ấn tượng tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Có hai thủ khoa khối A1, D7 toàn quốc

THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ là ngôi trường xếp thứ hạng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, mà còn luôn đứng top đầu về kết quả thi THPT quốc gia. Trong đó, lớp 12 Toán 1 là tập thể nổi bật.

Theo danh sách được trường công bố, 12 em của lớp này có điểm số từ 27 trở lên tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Đáng chú ý, hai thành viên của lớp đạt danh hiệu thủ khoa toàn quốc.

Nguyễn Thị Hà Phương đạt tổng điểm 29,35 ở khối xét tuyển D7 (Toán, Hóa, Anh). Điểm cụ thể của nữ sinh này là Toán 9,6; Hóa học 9,75; Tiếng Anh 10.

Trong khi đó, Trần Quỳnh Trang có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A1 cao nhất nước. Cô đạt tổng 28,9 điểm với Toán 9,4; Vật lý 9,5; Tiếng Anh 10.

Chia sẻ với Zing.vn, Hà Phương cho biết lớp 12 Toán 1 có 11 bạn được tuyển thẳng vào đại học.

Nơi thủ khoa khối B của TP.HCM học tập

Các 'lớp học siêu nhân' khiến dân mạng trầm trồ: 'Ăn gì mà giỏi thế' ảnh 1 Tập thể THCS - THPT Nguyễn Khuyến "gây bão mạng" với thành tích thi tốt.

THCS - THPT Nguyễn Khuyến là ngôi trường thường có nhiều thủ khoa, á khoa tại TP.HCM. Năm nay, Bùi Lê Anh Nguyên (lớp 12A3) là thủ khoa khối B của TP.HCM với 28,7 điểm. Trong đó, điểm các môn của nam sinh lần lượt là Toán 9,2; Hóa 9,75 và Sinh 9,75.

Cùng lớp với 10X cũng có nhiều bạn đạt kết quả cao. Nhữ Quang Đức đạt tổng điểm 28,55 với điểm môn Toán là 9,8; Hoá 9,25 và Sinh 9,5.

Thành viên 12A3 trên mức điểm 28 còn có Gia Lộc (lớp trưởng) với kết quả 28,15. Xếp sau đó là thí sinh Châu Ngọc Thúy An với 27,95 điểm.

17/28 học sinh trên 25 điểm

Các 'lớp học siêu nhân' khiến dân mạng trầm trồ: 'Ăn gì mà giỏi thế' ảnh 2 Lớp học chuyên ban C nên chỉ có một thành viên nam, trong khi có 27 nữ.

Trong số 17/28 học sinh đạt trên 25 điểm, lớp 12 ban C, THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước có 7 bạn trên 26 điểm và 3 bạn đạt trên 27 điểm.  Điểm số trung bình của lớp 12 ban C đạt từ 20,5-27,5 điểm.

Thành viên Trần Thị Diệu Thủy của "lớp học siêu nhân" này là thủ khoa khối C của trường với 27,5 điểm. Điểm thành phần môn Ngữ văn của Thủy đạt 9; Lịch sử 8,75 và Địa lý 9,75.

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Trần Thị Diệu Thủy cũng là thí sinh duy nhất đạt điểm 9 môn Ngữ văn của tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh đó, lớp 12 ban C còn có điểm trung bình môn Địa lý cao, với 5 em đạt trên 9,75, điểm thấp nhất là 7. Ở môn Lịch sử, lớp có 10 thành viên đạt trên 9 điểm và 2 em đạt 9,75.

Ngoài thành tích về điểm thi khối C THPT quốc gia, nhiều thành viên của lớp còn đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019.

Với môn Địa lý, 3 học sinh giành giải ba và 2 học sinh nhận giải khuyến khích. Môn Lịch sử có một em giành giải nhì và một giải ba. Nổi bật trong đó là Ngô Phương Nam, thí sinh thi đại học đạt 26,5 điểm, có 2 năm liên tiếp đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.