Điểm nhấn giáo dục: Hiệu phó Trường Chính trị Bình Thuận dùng bằng giả

TPO - Hiệu phó Trường Chính trị Bình Thuận dùng bằng giả; Điểm danh thủ khoa ở Lạng Sơn: Vắng bóng thí sinh công an, quân đội; Nam Định giành vị trí dẫn đầu tuyệt đối về thi tốt nghiệp THPT Quốc gia hay Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Điểm sàn khối trường quân sự từ 15 – 21 điểm

Hôm 20/7, Bộ Quốc Phòng chính thức đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) xét tuyển vào khối trường quân sự năm 2019.Theo đó, điểm sàn vào từng ngành, từng trường dao động từ 15 điểm đến 21 điểm. Mức điểm sàn trong cùng một ngành có sự khác nhau giữa thí sinh nam và nữ. (xem chi tiết)

 Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc Toán quốc tế

Đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng, 4 Huy Chương Bạc tại kỳ thi đội tuyển Olympic Toán quốc tế lần thứ 60 – IMO 2019 Việt Nam tại Vương Quốc Anh. Hai Huy chương Vàng thuộc về em Nguyễn Nguyễn, học sinh Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHKHTN – ĐHQG TP HCM và em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng).(xem chi tiết)

Hiệu phó Trường Chính trị Bình Thuận dùng bằng giả

Ngày 18/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã có kết luận về việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối ông Lê Trung Quân (Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh kiêm Phó bí thư Đảng ủy) và bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu (Phó khoa Lý luận Cơ sở, Phó bí thư Chi bộ Giảng viên). Theo kết luận, ông Quân và bà Hiếu đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển sinh đầu vào Nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.(xem chi tiết)

Điểm danh thủ khoa ở Lạng Sơn: Vắng bóng thí sinh công an, quân đội

Trong danh sách 7 thủ khoa các khối thi tỉnh Lạng Sơn do Sở GD &ĐT tỉnh này công bố thì không thấy tên một thí sinh nào thuộc lực lượng công an, quân đội.

Đáng chú ý, trong danh sách 7 thí sinh thủ khoa các khối thi tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Trường THPT Chu Văn An, TP Lạng Sơn có 4 em, trong đó có 2 em đạt 27,5 điểm, 2 em Trường THPT Dân tộc nội trú, 1 em trường THPT huyện Bắc Sơn, các em đạt 25,35 điểm đến 26,5 điểm). (xem chi tiết).

Bộ GD&ĐT thành lập 9 Hội đồng thẩm định SGK lớp 1

Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học – ông Thái Văn Tài thông tin, Bộ trưởng GD&ĐT vừa ký quyết định thành lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. (xem chi tiết)

Nam Định giành vị trí dẫn đầu tuyệt đối về thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Chiều nay, 15/7, đại diện Sở GD- ĐT Nam Định cho biết, Bộ GD- ĐT đã chính thức xác nhận vị trí dẫn đầu toàn quốc của đất học Nam Định trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.  Thông tin với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thuận, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT, Nam Định cho biết, trong sáng 15/7, Bộ GD- ĐT đã có xác nhận về bình quân điểm thi các môn, kết quả đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019. (xem chi tiết)

Tuyển vượt chỉ tiêu, hiệu trưởng, Hội đồng trường có thể bị xử lý hình sự

Cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh thì bị trừ chỉ tiêu năm sau, xử phạt hành chính và không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm tiếp theo; Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và những người liên quan bị xử lý kỷ luật, bị phạt hành chính, hình sự... tùy theo mức độ. (xem chi tiết)

Giáo sư Hoàng Tụy - Cây đại thụ ngành Toán học qua đời ở tuổi 92

Thông tin từ các Giáo sư Toán học Việt Nam cho biết, Giáo sư Hoàng Tụy qua đời chiều 14/7 ở tuổi 92. Giáo sư Hoàng Tụy sinh năm 1927 tại làng Xuân Đài, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ông là cháu nội của cụ Hoàng Văn Bảng, đỗ Cử nhân và từng giữ chức Án sát sứ nhiều tỉnh như: Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam, Hà Tĩnh. Cụ Hoàng Văn Bảng chính là em ruột của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu. (xem chi tiết)

Đoàn Việt Nam đạt 3 Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế

Ngày 1/7, Bộ GD&ĐT nhận được thông tin về kết quả chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 50; theo đó, cả 5 học sinh dự thi đều đoạt giải, gồm: 03 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG