Tỉnh ủy Sóc Trăng kiểm tra vụ xe công đi ăn cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

TPO - Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, họ sẽ làm việc với các cán bộ được cho là sử dụng xe công đến dự tiệc cưới của con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào (Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng).

Trao đổi với Tiền Phong vào sáng 22/7, ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sóc Trăng cho biết: Tỉnh ủy đã nắm được thông tin phản ánh nhiều cán bộ của tỉnh sử dụng xe công đi đám cưới. Chiều nay, Tỉnh ủy sẽ làm việc với những người liên quan để kiểm điểm vì sử dụng xe công sai quy định.

“Theo phản ánh, có nhiều xe mang biển số công vụ của tỉnh nhưng chưa xác định rõ là xe của đơn vị nào. Thế nên hiện tại, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết hợp với Phòng CSGT tiến hành tra cứu biển số của tất cả xe bị phản ánh. Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc, xác định rõ người nào trực tiếp sử dụng, vì không loại trừ khả năng một số cán bộ khác mượn xe để đi”, ông Sum cho biết.

Cũng theo ông Sum, quan điểm của Tỉnh uỷ là xử lí quyết liệt vụ việc, tuỳ theo từng trường hợp vi phạm mà có mức kỷ luật khác nhau.

Trước đó dư luận phản ánh, ngày 21/7, gia đình bà Hồ Thị Cẩm Đào-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng) tổ chức lễ cưới cho con trai bà Đào.

Theo thiệp mời, tiệc cưới chính diễn ra vào lúc 16h cùng ngày tại một nhà hàng tiệc cưới lớn tại TP Sóc Trăng. Ngoài buổi tiệc chính trên, gia đình bà Đào còn tổ chức thêm 3 buổi tiệc khác trước đó vào các ngày 19 và 20/7 tại nhà riêng ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) với sự tham gia của nhiều khách mời.

Cũng theo phản ánh tại tiệc cưới tại nhà riêng và nhà hàng, có nhiều xe công vụ mang biển số xanh, biển số đỏ chở khách đến dự.

Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên đã nhiều lần gọi điện cho bà Hồ Thị Cẩm Đào nhưng bà không nghe máy.

MỚI - NÓNG