Những chuyện tình 'xuyên biên giới' nổi tiếng mạng xã hội

Những cặp vợ chồng đến từ hai đất nước khác nhau khiến dân mạng ngưỡng mộ khi có chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, vượt qua cả cách biệt về địa lý, văn hóa.

Trong tình yêu, không dễ gì để hai người tới từ hai nền văn hóa thấu hiểu lẫn nhau và duy trì mối quan hệ lâu bền. Ngôn ngữ, quan niệm, thói quen... là những rào cản khiến đôi bên ngần ngại khi phải đối mặt.

Thế nhưng vẫn luôn có những chuyện tình "xuyên biên giới" chứng minh rằng khoảng cách địa lý hay văn hóa không phải là giới hạn của tình yêu.

Mối tình 6 năm yêu xa

 Jay Song (Hàn Quốc) và Alexandra "Sasha" Podberezskaja (Belarus) là cặp blogger được nhiều người biết đến với mối tình yêu xa đẹp như cổ tích.

Vì muốn tìm một người giúp mình rèn luyện tiếng Anh, Sasha đã kết bạn với nửa kia qua ứng dụng trò chuyện trên mạng xã hội. Cô không ngờ, anh chàng đang là du học sinh người Hàn ở Trung Quốc kia sẽ là chồng mình sau này.

Những chuyện tình 'xuyên biên giới' nổi tiếng mạng xã hội ảnh 1 Jay Song - Sasha có 6 năm yêu xa trước khi về chung một nhà.

Trong khi Jay theo học ở Trung Quốc rồi tiếp tục chuyển tới Anh thì Sasha vẫn ở Belarus. Dù vậy, khoảng cách địa lý xa xôi không chia cắt được tình cảm của đôi trẻ.

Năm 2013, họ bắt đầu lập kênh blog chung để làm những video chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ, ghi lại hoạt động vui chơi, dã ngoại, hay nấu ăn cùng nhau.

Năm 2015, Jay Song lần đầu tiên bay tới đất nước Đông Âu để thăm bạn gái và ở lại trong vài tháng. Cả gia đình cô đều yêu quý chàng trai Hàn Quốc và mong họ hạnh phúc.

Ngày anh phải rời đi, Sasha đã khóc rất nhiều. Đó cũng là khoảnh khắc khiến đôi trẻ nhận ra họ muốn được ở gần bên nhau.

Trớ trêu thay, đến năm 2017, khi cả hai đều chuyển về Hàn Quốc chưa được bao lâu thì Jay lại nhập ngũ.

Thời gian bạn trai trong quân ngũ, mỗi lần đến thăm, Sasha mất 3 tiếng đi xe bus xuống Seoul rồi di chuyển bằng tàu điện ngầm xuống khu vực Jay đóng quân. Sau đó, cô tốn thêm 1,5 tiếng đi xe bus nữa mới có thể gặp mặt nửa kia.

Những chuyện tình 'xuyên biên giới' nổi tiếng mạng xã hội ảnh 2 Cặp tình nhân vượt qua những rào cản về địa lý, văn hóa để đến với nhau.

Cuối cùng, sau mối tình nhiều năm, thời điểm Jay Song xuất ngũ năm 2018, hai người đã về chung một nhà.

Trong quãng thời gian 6 năm, có không ít những khó khăn, bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa nhưng họ đều cố gắng vượt qua.

Câu chuyện tình yêu đẹp của đôi tình nhân Hàn - Belarus đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ tin tưởng vào tình cảm chân thành, sâu sắc.

Đám cưới "gây bão"

Cuối năm 2018, lễ cưới của Karna Radheya (Indonesia) và người vợ xinh đẹp Polly Alexandria Robinson (Anh) "gây sốt" khắp cộng đồng mạng thế giới.

Những bức ảnh về đám cưới của họ ngay lập tức "gây bão" trên các phương tiện truyền thông.

Dù được nhận xét là "cặp vợ chồng đũa lệch" nhưng mọi người vẫn dành sự ngưỡng mộ, trân trọng trước tình cảm chân thành mà đôi trẻ dành cho nhau.

Những chuyện tình 'xuyên biên giới' nổi tiếng mạng xã hội ảnh 3 Chuyện tình yêu của anh chàng người Indonesia và vợ người Anh từng "gây sốt" khắp mạng xã hội. 
Polly là huấn luyện viên lướt sóng tại Bali, Indonesia còn Karna là chủ một nhà hàng nổi tiếng ở đây có tên Luku Kitchen. Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại Bali vào tháng 8/2017. Sau hơn một năm, họ cảm thấy tình cảm đủ gắn bó, bền chặt nên quyết định đi đến hôn nhân. Bất chấp những lời đàm tiếu, cô gái người Anh gửi thông điệp ngọt ngào đến vị hôn phu của mình: "Em yêu anh, có nghĩa là em sẽ yêu và sát cánh bên anh ngay cả những lúc tồi tệ nhất. Yêu ngay cả lúc anh đầy tuyệt vọng, bất lực và khi chúng ta vui vẻ bên nhau". Karna cũng chia sẻ Polly chính là định mệnh của cuộc đời mình. Dù không mong đợi đám cưới này nổi tiếng trên mạng, anh chàng cũng hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những đôi đang yêu và gặp nhiều định kiến. Xoá mặc cảm "đũa lệch"

Năm 2017, cộng đồng mạng nhiều nước châu Á xôn xao về chuyện tình yêu của Vera Nanda Putri (31 tuổi, người Indonesia) và anh chàng tên Jun (người Hàn Quốc).

Do quá yêu thích chương trình truyền hình thực tế Running Man, Vera đã quyết tâm nghiên cứu về văn hóa xứ sở kim chi.

Năm 2015, cô đến Hàn Quốc du lịch và đăng ký tham gia một khóa học ngôn ngữ tại Đại học Quốc gia Seoul.

Một thời gian sau, cô gặp Jun - chàng trai thiết kế đồ họa người Hàn và cũng là chồng của cô bây giờ.

Những chuyện tình 'xuyên biên giới' nổi tiếng mạng xã hội ảnh 4 Sau 2 năm kết hôn, tình cảm của Jun và Vera vẫn mặn nồng như ngày đầu mới yêu.

Tuy nhiên, khi mới quen, Vera luôn thấy tự ti về ngoại hình của mình. Cô sợ những lời dị nghị không hay trên mạng khi tiến tới với bạn trai.

Hơn nữa, cả hai có nguồn gốc, văn hóa, nền tảng tôn giáo hoàn toàn khác nhau khiến cô suy nghĩ rất nhiều và không ít lần muốn từ bỏ.

Song với tình cảm chân thành của nửa kia, cô nàng Indonesia cuối cùng cũng dũng cảm vượt qua mọi lo ngại, sánh bước bên người mình yêu.

Cuối tháng 2/2017, họ kết hôn và cùng sống tại Hàn Quốc trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè và cả những người theo dõi trên mạng.

Sau 2 năm về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ vẫn mặn nồng như ngày mới yêu.

Vera - Jun còn lập một kênh chung và đăng tải những video về cuộc sống thường ngày như cùng nấu ăn, đi chơi, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.