Mánh khóe của 'trùm' ma túy Triệu Ký Voòng

Trùm ma túy Triệu Ký Voòng tại cơ quan công an. Ảnh: Duy Chiến
Trùm ma túy Triệu Ký Voòng tại cơ quan công an. Ảnh: Duy Chiến
TP - Ngày 25/7, Phòng cảnh sát Phòng chống ma túy (Pc04) Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt Kết luận điều tra vụ án vận chuyển, buôn bán trên 320 bánh ma túy đối với Triệu Ký Voòng- một trùm ma túy khét tiếng xứ Lạng cùng 4 thuộc hạ ở hai tỉnh Lạng Sơn và Sơn La. 

Thượng tá Tống Ngọc Hải, Phó trưởng phòng Pc04 Công an Lạng Sơn cho biết, không giống với các đường dây ma túy khác là giấu tài sản, đối tượng Triệu Ký Voòng (SN 1969, trú tại khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) lại trưng ra trước bàn dân thiên hạ sự giàu có của mình các hạng mục nhà hàng, khách sạn cao sang ở những vị trí đắc địa giữa thành phố Lạng Sơn. Điều đáng nghi ngờ là trước đó ít năm, Voòng chỉ là dân “cửu vạn”, chuyên mang vác hàng thuê qua biên giới Việt- Trung.

Để làm rõ nghi vấn liên quan đến công việc làm ăn của Voòng, Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập chuyên án đấu tranh. Chiều 16/5/2018, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Chi Lăng, cơ quan điều tra bắt quả tang Phạm Xuân Lân (SN 1981, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vận chuyển 20 bánh heroin được “găm” vào hai bên thành xe ô tô BKS 29C-806.74.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an  bắt giữ Triệu Ký Voòng, Liễu Văn Cây (SN 1974, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Sồng A Sang (SN 1983, xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La).

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn do ông chủ Voòng cầm đầu liên kết với một đối tượng người Trung Quốc tên là A Xính (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) chuyên buôn ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn sau đó mang sang Trung Quốc.

Khoảng tháng 2/2017, Voòng nhận của A Xính trên 30 tỷ đồng để đi mua ma túy với giá 8000 USD/bánh và khi giao hàng xong, Voòng  trả công 8 triệu đồng/ bánh. Do vậy, Voòng chủ động bớt lại 2,4 tỷ đồng là tiền công như đã thỏa thuận để dùng vào việc xây dựng khách sạn thứ 2 của Voòng lúc này đang thi công.

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng cất giấu ma túy vào hai bên thành xe ô tô rất kín kẽ, gọn gàng. Trên đường đi, các mệnh lệnh, liên lạc, mật khẩu thường xuyên được hai đầu “chỉ huy”  từ Sơn La và Lạng Sơn quán triệt, thống nhất.

Sau khi “hàng” tập kết ở khu vực Trà Lẩu thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn thì có 5 người đàn ông Trung Quốc mang theo bao tải lấy 300 bánh ma túy mang sang bên kia biên giới.

Sau khi hoàn thành công việc trở về Sơn La, Lân được trả tiền công 120 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Voòng, Lân, Cây, Sang thừa nhận hành vi vận chuyển, buôn bán ma túy kể trên. Riêng đối tượng Sồng A Sỉ đã trốn khỏi địa phương, cơ quan công an Lạng Sơn đã phát lệnh truy nã.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố các đối tượng theo khoản 4, điều 251 BLHS.

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng cất giấu ma túy vào hai bên thành xe ô tô rất kín kẽ, gọn gàng. Trên đường đi, các mệnh lệnh, liên lạc, mật khẩu thường xuyên được hai đầu “chỉ huy”  từ Sơn La và Lạng Sơn quán triệt, thống nhất. 

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.